Trao 255 triệu đồng cho người dân vùng lũ Tân Kỳ và Quỳ Hợp

(Baonghean.vn)-  Ngày 17/11, Sở Ngoại vụ phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Đại diện cộng đồng người Việt, người Nghệ Tĩnh tại thành phố LeipZig và các vùng phụ cận CHLB Đức đã có chuyến thăm hỏi, trao 255 suất quà trị giá 255 triệu đồng tới bà con bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp. Đây là số tiền do cộng đồng Việt kiều người Nghệ tại CHLB Đức đóng góp để ủng hộ những mảnh đời còn vất vả nơi quê nhà.

Tại Tân Kỳ, đoàn đã đến thăm và tặng  35 suất quà cho học sinh 2 trường  cấp 1, cấp 2 xã Tân Hợp
Tại Tân Kỳ, đoàn đã đến thăm và tặng 35 suất quà cho học sinh 2 trường cấp 1, cấp 2 xã Tân Hợp.
Mỗi suất quà dành cho các em tại đây trị giá 1 triệu đồng/em, đa số đây là các em có hoàn cảnh gia đinh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt
Mỗi suất quà dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt tại trường cấp 1, cấp 2 Tân Hợp  trị giá 1 triệu đồng. Trong ảnh: Ông Trần Văn Minh - đại diện cộng đồng người Việt Nam và người Nghệ Tĩnh tại Thành phố Leipzig và các vùng phụ cận CHLB Đức trao tận tay các em món quà.
Tân Hợp là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Kỳ, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, việc thăm hỏi, động viên kịp thời của các ban ngành có vai trò cổ vũ tinh thần lớn lao giúp các em có thêm tinh thần phấn đấu
Tân Hợp là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Kỳ, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn.  Sự động viên kịp thời của các ban ngành, các nhà hảo tâm giúp các em có tinh thần vươn lên trong cuộc sống.
Tại Tân Hợp, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, mõi suất quà trị giá 1-2 triệu đồng. Trong ảnh, thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Hoài xóm Yên Hòa gần 60 tuổi một mình nuôi cháu nhỏ
Tại Tân Hợp, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, mỗi suất quà trị giá 1 đến 2 triệu đồng. Trong ảnh, đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Hoài xóm Yên Hòa gần 60 tuổi, một mình nuôi cháu nhỏ.
Thăm tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Nhi-Xóm Yên Hòa bố mất sớm, mẹ đi lao động Trung Quốc mất liên lạc, một mình nuôi con nhỏ
Thăm tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Nhi - xóm Yên Hòa bố mất sớm, mẹ đi lao động Trung Quốc mất liên lạc, một mình nuôi con nhỏ. 
Tại Quỳ Hợp, đoàn đã đến thăm, tặng 105 suất quà cho đồng bào dân tộc khó khăn chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ tại Nam Sơn và Nghĩa Xuân. Trong ảnh, bà con nhân dân xã Nam Sơn vui mừng và phấn khởi vì nhận được sự quan tâm thiết thực từ đoàn công tác
Tại Quỳ Hợp, đoàn đã đến thăm, tặng 210 suất quà  trị giá 210 triệu đồng cho bà con đồng bào dân tộc chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ tại Nam Sơn và Nghĩa Xuân. Trong ảnh, bà con nhân dân xã Nam Sơn phấn khởi vì nhận được sự quan tâm.
Ông Nguyễn Hải Dương- Phó giám đốc sở Ngoại vụ tặng quà cho bà con nhân dân xã Nam Sơn
Ông Nguyễn Hải Dương - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tặng quà cho bà con nhân dân xã Nam Sơn.
Tạii xã Nghĩa Xuân, đoàn đã tặng 105 suất quà cho người dân thuộc đối tượng nghèo chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua
Tạii xã Nghĩa Xuân, đoàn đã tặng 105 suất quà cho người dân thuộc đối tượng nghèo chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.
Nhiều hộ dân thuộc đối tượng nghèo,khuyết tật đã nhận đươc sự quan tâm kịp thời góp phần động viên tinh thần để họ vươn lên trong cuộc sống
Nhiều hộ dân thuộc đối tượng nghèo, khuyết tật đã được nhận quà trong dịp này.

                                                                                                                                                            Lương Mai 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.