Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sỹ Lê Cao Hoàng

(Baonghean) Đúng dịp 27/7, tại thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Huyện ủy - UBND, Ban CHQS huyện Con Cuông cùng nhân dân xã Bồng Khê, thôn Thành Nam đã trân trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sỹ Lê Cao Hoàng.

Liệt sỹ Lê Cao Hoàng sinh năm 1956 tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên. Năm 1960, đồng chí cùng bố mẹ lên sinh sống tại thôn Thành Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 4/1974, đồng chí lên đường nhập ngũ bổ sung vào đơn vị thuộc Đại đội 16, Trung đoàn 732, Sư đoàn 331, Quân khu 5 (nay thuộc Công ty 732, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng). Trong quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với cấp bậc hạ sĩ và chức vụ tiểu đội phó.

Đầu năm 1975, tỉnh Gia Lai – Kon Tum là một trong những chiến trường ác liệt nhất ở Mặt trận Tây Nguyên. Trong lúc làm nhiệm vụ, đồng chí Lê Cao Hoàng đã vấp phải mìn của địch, hy sinh  vào ngày 12/3/1975 tại Thị trấn Plei Kần, huyện Sa Thầy, tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Phần mộ Liệt sỹ Lê Cao Hoàng được đồng đội chôn cất chu đáo.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, mộ Liệt sỹ Lê Cao Hoàng được nhân dân và  lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum quy tập vào Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và  ghi bia là Liệt sỹ Lê Cao Hoàng. Việc trao tặng bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho thân nhân Liệt sỹ Lê Cao  Hoàng là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn và tính nhân văn cao cả của Đảng và dân tộc ta đối với những người đã có công với nước, với nhân dân.

Bảo Ngọc

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.