Trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng chính sách cho chính quyền địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 26/3, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến góp ý về xây dựng chính sách cho đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

TS Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở Tư pháp điều hành buổi tọa đàm. Tham gia buổi tọa đàm có đại diện các sở, ngành, UBMTTQ, các Ban của HĐND tỉnh…

Tọa đàm . Ảnh: Phạm Bằng
Tọa đàm lấy ý kiến phân tích chính sách khi lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh . Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi tọa đàm, ông John Gregory – Chuyên gia chính sách, phụ trách các nội dung của địa phương Canada chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng chính sách ở cấp tỉnh và quận huyện tại đất nước Canada.

Cụ thể, ông John Gregory đã chia sẻ về các nguyên tắc xây dựng chính sách, quy định chính quyền các bang, thẩm quyền ban hành các văn bản dưới luật của địa phương, cách giải quyết khúc mắc giữa chính quyền địa phương và chính phủ trung ương trong xây dựng, ban hành các chính sách; Quá trình trao đổi, phối hợp chính thức và không chính thức giữa chính quyền các địa phương với nhau và giữa địa phương với cấp trung ương để xây dựng chính sách.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các sở, Ban, ngành cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

ông John Gregory – Chuyên gia chính sách, phụ trách các nội dung của địa phương Canada chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng chính sách ở cấp tỉnh và quận huyện tại đất nước Canada.
Ông John Gregory – Chuyên gia chính sách, phụ trách các nội dung của địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng chính sách ở cấp tỉnh và quận huyện tại Canada. Ảnh: Phạm Bằng

Chiều cùng ngày, các đại biểu lắng nghe báo cáo của Sở Nội vụ về dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, sẽ kiến nghị, đề xuất và giải pháp thực hiện, tập trung vào việc xây dựng Nghị quyết về khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, khu vực Quốc tế, Quốc gia, khu vực Quốc gia và của tỉnh trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ thảo luận, góp ý để hoàn thiện dự thảo, qua đó đúc rút được những kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế trong xây dựng chính sách. 

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.