Trao GCN đầu tư 9 dự án, ký kết 9 thỏa thuận hợp tác ĐT

(Baonghean.vn) - Chiều 4/3/2015, Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Ất Mùi đã được  trang trọng tổ chức tại TP Vinh do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng BIDV tổ chức.
Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vương Đình Huệ  - Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận TƯ, Phan Đình Trạc - Phó Trưởng Ban Thường trực - Ban Nội chính TƯ, Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Hội nghị còn có sự tham dự của các tổ chức quốc tế, lãnh đạo hai tỉnh nước bạn Lào là Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các tỉnh bạn.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành thị. Đặc biệt, hội nghị vinh dự được đón tiếp gần 500 doanh nhân, nhà đầu tư đến tham dự.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: T.A
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chào mừng Hội nghị. Ảnh: T.A
Mở đầu hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện các các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và các vị khách qúy đến với Nghệ An.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả tỉnh nhà đạt được trong năm qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,24 %, cao hơn tốc độ tăng trưởng của 2 năm gần đây. GDP bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng; Thu ngân sách đạt 7.652 tỷ đồng, bằng 113,7 % dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20,7 % so với năm 2013. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác y tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,4 % xuống còn 10%, đời sống nhân dân được cải thiện; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cải cách hành chính có bước tiến bộ; Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: N.K
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: N.K
Hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm, tăng cường và đạt hiệu quả hơn, với nhiều sự kiện được tổ chức liên tục cả trong, ngoài tỉnh và ở ngoài nước; với nhiều giải pháp, nhiều kênh kêu gọi xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành TW, các tỉnh bạn, các tổ chức quốc tế và nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, đến tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư tại Nghệ An.
Tính riêng năm 2014, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 187 dự án/55.663 tỷ đồng vốn đăng ký (vượt 260% về số dự án và 432% về số lượng vốn đăng ký so với năm 2013).Tính lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 776 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm: 733 dự án đầu tư trong nước, với 164.937 tỷ đồng và 43 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 1,61 tỷ USD. Trong đó, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm, nộp ngân sách lớn. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giới thiệu quy hoạch TP Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giới thiệu quy hoạch TP Vinh
Trong những thành công trên, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận sự đóng góp rất hiệu quả của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân đối với Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh  cam kết tỉnh sẽ thực sự sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư. 
Toàn cảnh hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư
Toàn cảnh hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư
Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu và  giới thiệu những nội dung cơ bản của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, vùng nghiên cứu phát triển Thành phố Vinh có diện tích khoảng 250 km2, phạm vi quy hoạch bao gồm: Toàn bộ Thành phố Vinh, toàn bộ thị xã Cửa Lò và một phần các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Tỉnh Nghệ An mong muốn qua giới thiệu tại Hội nghị này, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để nghiên cứu, xem xét khi quyết định đầu tư vào Nghệ An.
Hội nghị đã được nghe 6 ý kiến phát biểu của 6 nhà đầu tư lớn đã và đang đầu tư trên địa bàn chia sẻ những thành công cũng như những trăn trở, tâm huyết của họ trong quá trình đầu tư.
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Ngân hàng BIDV phát biểu
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV phát biểu. Ảnh NK
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội phấn khởi trước những kết quả mà Nghệ An đã đạt được, đồng thời yêu cầu Nghệ An cần phải có những bước phát triển đột phá, phát triển bền vững, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư kinh doanh hiệu quả. 
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: S.M
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: S.M
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An còn rất nhiều tiềm năng to lớn để hợp tác đầu tư, phát triển, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đã mở ra những định hướng một cách vững chắc nhất cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, đưa Nghệ An trở thành tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: với sự quyết tâm và sáng tạo mới, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục có nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong thời gian tới, chung tay xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc trong năm 2015; đến năm 2020 thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết 26 - NQ/T.Ư của Bộ Chính trị đã đề ra và cũng là thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các sự quan tâm của bộ, ngành TW, cộng đồng doanh nghiệp. 
Tại hội nghị lần này đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án và ký kết 9 thỏa thuận hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An với tổng số vốn đăng ký 21.000 tỷ đồng và 123 triệu USD. Ngoài ra, cũng tại Hội nghị, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các doanh nghiệp đã ký kết 4 hợp đồng nguyên tắc cung cấp tín dụng thực hiện dự án với mức thu xếp vốn 9.102 tỷ đồng. 
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà đầu tư có nhiều đóng góp trong năm 2014.
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các nhà đầu tư có nhiều đóng góp trong năm 2014.
Trao giấy chứng nhận đầu tư các dự án cho các nhà đầu tư
Trao giấy chứng nhận đầu tư các dự án cho các nhà đầu tư
Ngân hàng BIDV ký thỏa thuận thu xếp vốn cho các dự án đầu tư ở Nghệ An.
Ngân hàng BIDV ký thỏa thuận thu xếp vốn cho các dự án đầu tư ở Nghệ An.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho 26 doanh nghiệp và nhà đầu tư có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.
Thanh Lê - Sỹ Minh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.