Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, nằm trong khuôn khổ Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban tổ chức cuộc thi Báo chí viết về Xây dựng Đảng “Búa liềm Vàng” trao giải cho các tác phẩm.

Tới dự có nhà báo Tiến sỹ Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên của 64 cơ quan báo chí, thường trú và đại diện các báo Trung ương, ngành tại Nghệ An cũng như khán, thính giả và bạn đọc trên địa bàn toàn tỉnh đã đến tham dự Hội báo Xuân 2019.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn khen thưởng cho 4 tập thể xuất sắc gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn khen thưởng cho 4 tập thể xuất sắc gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và Hội Nhà báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Giải báo chí về Xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An năm nay đã nhận được trên 61 tác phẩm gửi về dự thi (trong đó có 17 tác phẩm báo in, 11 tác phẩm báo điện tử, 18 tác phẩm truyền hình, 15 tác phẩm phát thanh).

Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An 2018 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì. Ảnh: Thành Cường

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cuộc thi, cuộc thi năm nay có số lượng cơ quan báo chí và nhà báo tham gia nhiều hơn (24 cơ quan báo chí của Nghệ An, của Trung ương, ngành thường trú trên địa bàn tỉnh tham gia, với trên 80 tác giả, nhóm tác giả). Các tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng tốt hơn năm 2017. Đa số các tác phẩm báo chí tham dự có nội dung sâu về công tác xây dựng Đảng, địa bàn phản ánh rộng khắp toàn tỉnh và đa dạng các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Nhiều tác phẩm phản ánh kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương Đảng ở các địa phương, vùng miền với ngòi bút sắc sảo, chân thực. Các tác phẩm tham dự giải đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, nội dung bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thành Cường

Thông qua các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng, không chỉ mang lại hiệu ứng tuyên truyền, quảng bá các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, mà còn là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng các cấp.

Đồng thời, các tác phẩm, đã không chỉ góp phần tích cực trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng với đời sống xã hội.

Kết thúc cuộc thi, đã có 35 tác phẩm được đưa vào chấm chung khảo và đã có 21 tác phẩm được trao giải. Kết quả có: 03 giải Nhì, 08 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Trao giải cho các tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Thành Cường
Trao giải cho các tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Thành Cường
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Thành Cường.
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Thành Cường.
Tại cuộc thi năm nay, Báo Nghệ An có 6 giải, trong đó có 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích của các tác giả Ngô Kiên, Đào Tuấn, Khánh Ly, Mỹ Nga, Nhật Lân, Nguyễn Văn Thanh, Hoài Thu, Phạm Bằng.

Trước đó, Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh cũng đã tuyển chọn 28 tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng Trung ương; có 4 tác phẩm được vào chung khảo, 02 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh nhà trong năm vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới báo chí cần cổ vũ các phong trào thi đua. Đồng thời, các cơ quan báo chí, phóng viên cần tích cực hưởng ứng giải Búa liềm vàng để góp phần xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và những người làm báo thực sự là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.