Trao giải Tìm hiểu pháp luật về ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 60 thí sinh đạt giải cá nhân, 4 tập thể đạt giải thi tuần và 5 tập thể đạt “giải tập thể” chung cuộc.

Sáng 17/12, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018.

Trao giải và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Ảnh: Thành Chung
Trao giải và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Ảnh: Thành Chung

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018 diễn ra từ ngày 1/10-29/10/2018. Đây là năm thứ 3 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi đã có 1.269.723 lượt dự thi. Các thí sinh tham dự thuộc nhiều thành phần khác nhau như cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện, học sinh, sinh viên, lao động tự do. Trong đó học sinh và giáo viên ở các trường THPT chiếm phần lớn.

Các thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu. Ảnh: Thành Chung
Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: Thành Chung

Trung bình có 65% các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi. Trong cuộc thi, một số đơn vị tích cực, có số lượng dự thi cao, chất lượng làm bài thi tốt, duy trì đồng đều qua cả 4 tuần thi là: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông; thị xã Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu, huyện Thanh Chương; Trường Đại học Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, Trường THPT Đặng Thúc Hứa (Thanh Chương); Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tp.Vinh); Trường THPT Anh Sơn 1 (Anh Sơn); Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc)...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tặng mũ bảo hiểm cho các học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tặng mũ bảo hiểm cho các học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh những thành công, cuộc thi vẫn còn một số tồn tại, đó là: Một số đơn vị có lượt dự thi cao song chất lượng làm bài thi còn hạn chế; một số người tham gia dự thi còn vi phạm thể lệ cuộc thi; một số trường hợp thi thay, thi hộ cho người khác.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi tuần. Ảnh: Thành Chung
Trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi tuần. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 60 thí sinh đạt giải cá nhân với tổng số 64 giải thưởng (có 4 thí sinh đạt 2 giải thưởng); trao giải và tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể đạt giải thi tuần, 5 tập thể đạt “giải tập thể” chung cuộc là Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Thanh Chương), Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Tp.Vinh), Trường THPT Đặng Thúc Hứa (Thanh Chương), Trường THPT Anh Sơn 1 (Anh Sơn) và Sở Giao thông Vận tải. Đây là những đơn vị có số lượng lượt người dự thi cao, chất lượng bài thi tốt và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng trong 4 tuần diễn ra cuộc thi./.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.