Trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Tối 27/9, Trường Đại học Vinh tổ chức lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 58 và công bố Chứng nhận Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh.

Lễ chào cờ tại lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ảnh: Mỹ Hà
Lễ chào cờ tại lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo nhà trường đã chúc mừng 3.200 sinh viên đến từ 44 tỉnh, thành và các quốc gia Thái Lan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vừa trúng tuyển vào trường. Bên cạnh đó, khen thưởng 140 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và 1.321 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi trong năm học 2016 – 2017 cùng 15 sinh viên trúng tuyển cao nhất.

Đặc biệt, trong buổi lễ, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố, trao giấy chứng nhận Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, từ ngày 25/3 đến ngày 29/3/2017, thực hiện Kế hoạch số 26/KH-ĐHV ngày 28/6/2016 về việc đăng ký đánh giá ngoài cơ sở đào tạo Trường Đại học Vinh chu kỳ 2, Trường Đại học Vinh và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh.

Ngày 22/7/2017, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công nhận Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục với số phiếu tuyệt đối 100%.

Đợt đánh giá ngoài cơ sở đào tạo này đã giúp nhà trường nhìn nhận khách quan về những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để xây dựng kế hoạch cải tiến, hướng xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

Ban giám hiệu nhà trường rao thưởng cho những tân sinh viên đạt điểm cao và được tuyển thẳng vào trường. Ảnh: Mỹ Hà
Ban giám hiệu nhà trường trao thưởng cho những tân sinh viên đạt điểm cao và được tuyển thẳng vào trường. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, 12 doanh nghiệp đã trao tiền hỗ trợ cho Quỹ học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên của nhà trường, nhằm giúp những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt.

Kết quả đánh giá cho thấy, Trường Đại học Vinh có điểm mạnh nổi trội là đã tuyên bố sứ mạng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội; các chương trình đào tạo cơ bản được xây dựng theo quy định hiện hành; các chương trình đào tạo sau đai học được rà soát, điều chỉnh định kỳ; các hình thức đào tạo khá đa dạng; công tác tuyển dụng, bồi dưỡng phát triển cán bộ được lập kế hoạch, đầu tư, người học được đảm bảo khá đầy đủ các chế độ chính sách xã hội, được hỗ trợ trong học tập và tìm kiếm việc làm…

Tuy nhiên, để hoàn thiện quy trình quản lý, nhà trường cần triển khai các hoạt động như: thảo luận sâu rộng trong cán bộ, giảng viên và điều chỉnh mục tiêu giáo dục cho phù hợp với Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học; cần xây dựng chiến lược đồng bộ phát triển trường, ban hành đầy đủ chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đại học hệ giáo dục thường xuyên.


Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.