Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án và ký Thỏa thuận đầu tư 4 dự án

(Baonghean) - Với tinh thần khẩn trương, tích cực, hiệu quả với lượng thông tin lớn, Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Bắc Trung bộ bế mạc thành công tốt đẹp.  

Hội nghị được nghe 10 tham luận về các vấn đề thu hút đầu tư, quản lý, phát triển hạ tầng, nguồn lực, hợp tác vùng trong xúc tiến đầu tư của đại diện các bộ, ban, ngành, các cơ quan tài trợ, các tổ chức quốc tế, ý kiến của các doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp. 
 
Hội nghị vinh dự nhận được ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, định hướng các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương, địa phương 6 tỉnh Bắc Trung bộ cũng như doanh nghiệp xác định phương hướng đầu tư vào khu vực Bắc Trung bộ trong thời gian tới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 8 vấn đề các tỉnh Bắc Trung bộ cần quan tâm để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát huy tiềm năng lợi thế, liên kết vùng, vì lợi ích chung của khu vực Bắc Trung bộ. (Bài phát biểu được lược  trích  đăng ở Báo Nghệ An số ra ngày 18/10/2011).

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Bắc Trung bộ

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu của ông Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính

Phát biểu của nhà đầu tư Thái Thị Hương

Phát biểu của nhà đầu tư Dự án thép Nhật Bản t
ại khu công nghiệp Hoàng Mai

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- Hồ Đức Phớc ký kết hợp tác và
trao bản ký kết hợp tác đầu tư với DN nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền
trao giấy phép cho nhà đầu tư 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cư trao giấy phép cho nhà đầu tư 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài
trao giấy phép cho nhà đầu tư 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường
trao giấy phép cho nhà đầu tư

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đồng chí lãnh đạo và các doanh nghiệp.

Hội nghị chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án đầu tư vào các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ với tổng số vốn 17.144 tỷ đồng và 45,8 triệu USD. Ngoài ra, Hội nghị chứng kiến lễ Ký biên bản thỏa thuận đầu tư của 4 dự án với tổng mức đầu tư 14.630 tỷ đồng và 18 triệu USD. Trong đó, Đối với Nghệ An, tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đã ký kết và  trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký 14.630 tỷ đồng và 18 triệu đô la Mỹ. Đó là các dự án: nhà máy xi măng Hoàng Mai II tại thị trấn Hoàng Mai; dự án đầu tư xây dựng cảng Đông Hồi; Dự án bảo tồn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển bền vững tại tỉnh Nghệ An; Dự án xây dựng khu đô thị và dịch vụ thương mại Erowindow đặt tại thị xã Cửa Lò.      

Đó là những là kết quả ban đầu của Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào khu vực Bắc Trung bộ. Trong thời gian tới, các dự án đầu tư được triển khai ký kết đi vào hoạt động sẽ là nguồn lực phát huy tiềm năng, lợi thế để  khu vực Bắc Trung bộ phát triển bền vững và sẽ luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thanh Lê- Sỹ Minh

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.