Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho giáo xứ Thanh Sơn, xã Nghi Phương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/10, tại UBND xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho giáo xứ Thanh Sơn.

Tham dự lễ có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Nghệ An; đại diện UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Phương và chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Thanh Sơn.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trao cho giáo xứ Thanh Sơn (trước tháng 6/2018 là giáo họ Thanh Sơn) do Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cấp ngày 2/6/2008, có mã số AI 189733.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giáo xứ Thanh Sơn cho ông Hà Văn Sơn (giữa) – chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Thanh Sơn
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giáo xứ Thanh Sơn cho ông Hà Văn Sơn (giữa) – Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Thanh Sơn. Ảnh: Nhật Tuấn
Khu đất của giáo xứ Thanh Sơn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 695,0 m2, là khu đất được UBND tỉnh Nghệ An giao đất theo Quyết định số 147/QĐ-UBND.ĐC ngày 27/5/2008, có địa chỉ tại xóm 14, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Giáo xứ Thanh Sơn
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Giáo xứ Thanh Sơn. Ảnh: Nhật Tuấn
Mục đích sử dụng đất là đất tôn giáo,  thời hạn sử dụng lâu dài. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ Thanh Sơn, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đề nghị giáo xứ Thanh Sơn thực hiện quản lý, sử dụng diện tích đất đã giao đúng mục đích, tránh tình trạng tranh chấp, lấn chiếm; thực hiện đầu tư xây dựng các công trình đúng quy định của pháp luật.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.