Trao gửi niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An trao gửi niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược, đột phá của Đảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thanh Lê (Ghi) / Trình bày: Hồng Toại • 17/01/2026
---------------o0o---------------
Cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An trao gửi niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược, đột phá của Đảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn có chính sách ưu tiên, quan tâm phát triển giáo dục, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi mong muốn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục có các chủ trương, chính sách lớn về giáo dục và đào tạo, mở ra giai đoạn phát triển mới với những quyết sách mang tính đột phá, toàn diện và dài hạn.

Quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Đồng thời mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên, cô nuôi bậc học mầm non, bảo đảm đủ định mức theo quy định. Cùng đó, có chính sách ổn định, lâu dài về chế độ đãi ngộ, thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo công tác tại vùng khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa.

Tôi tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ ban hành những chủ trương, quyết sách thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét, giúp giáo dục vùng khó khăn phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Với tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm, đại diện cho thế hệ cán bộ, công chức trẻ tỉnh Nghệ An, tôi xin gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng về ba đột phá chiến lược mang tính nền tảng:
Thứ nhất, kỳ vọng vào sự hoàn thiện thể chế phát triển vùng thông qua cơ chế phân cấp thực quyền. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng mới theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ thể chế hóa mạnh mẽ hơn nữa tư duy phân quyền, gắn liền với nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Chúng tôi mong chờ những khung cơ chế "đặc thù, vượt trội" được luật hóa, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và quy hoạch, từ đó khơi thông nguồn lực, tạo "dư địa" để Nghệ An sớm vươn mình trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ.
Thứ hai, kỳ vọng vào tư duy quản trị quốc gia hiện đại dựa trên nền tảng "Chuyển đổi kép" và tinh gọn bộ máy. Trưởng thành trong kỷ nguyên số, chúng tôi kiến nghị Đại hội xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức phát triển chủ đạo. Chúng tôi kỳ vọng vào một nền hành chính kiến tạo, chuyển dịch sang mô hình "Quản trị dựa trên dữ liệu" (Data-driven Governance). Tại đó, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) được ứng dụng sâu rộng để chuẩn hóa quy trình ra quyết định, triệt tiêu cơ chế "xin – cho" và tối ưu hóa hiệu suất công vụ. Đồng thời, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ chủ trương tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thứ ba, kỳ vọng vào cơ chế bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm". Đây là niềm mong mỏi lớn nhất của đội ngũ công chức trẻ. Chúng tôi khao khát được cống hiến, được đổi mới sáng tạo, nhưng đôi khi còn e ngại trước những rào cản của quy định chồng chéo.
Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần bảo vệ cán bộ "6 dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn). Một hành lang pháp lý an toàn sẽ là bệ đỡ vững chắc, giúp đội ngũ công chức trẻ vượt qua rào cản tâm lý, tự tin dấn thân và đột phá vì lợi ích chung, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Tôi mong muốn đại hội XIV của Đảng sẽ có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt của đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng. Thông qua Đại hội lần này, Đảng ta sẽ xác định đường hướng, giải pháp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tôi cũng như các cán bộ đảng viên và nhân dân đang hướng về đại hội với niềm tin, kỳ vọng vào đường lối quyết sách vì đất nước, vì dân, mang lại ấm no hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà để không ai phải bỏ lại phía sau.
Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cán bộ, các đoàn thể chính trị xã hội ở khối, xóm. Về ưu điểm họ là người am hiểu địa bàn, là những người có kinh nghiệm thực tiễn tâm huyết, trách nhiệm và được nhân dân tín nhiệm. Tuy nhiên, hạn chế ở đội ngũ này đa số tuổi đã cao, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế nên khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc hiện nay khi mà chúng ta đang thực hiện quản lý, điều hành bằng công nghệ số.
Bởi vậy, đề nghị Đảng và Nhà nước, chính quyền cấp trên cần có giải pháp thực sự phù hợp để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ khối, xóm. Chúng tôi đề nghị và ủng hộ khuyến khích những người trẻ về tham gia làm việc tại khối, xóm nhưng phải đảm bảo các điều kiện để họ yên tâm công tác.

Là sinh viên, những công dân trẻ đang trong quá trình học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân trên giảng đường đại học, tôi kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng một Việt Nam hùng cường, tự cường và phát triển bền vững.
Đặc biệt mong Đảng tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, lâu dài cho giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng then chốt để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nuôi dưỡng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ - trong đó có sinh viên Trường Đại học Vinh đang ngày ngày miệt mài học tập và rèn luyện.
Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ tâm, đủ tầm, thật sự vì nhân dân phục vụ. Một xã hội công bằng, minh bạch, kỷ cương và nhân văn chính là môi trường vững chắc để sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Trường Đại học Vinh nói riêng yên tâm học tập, sáng tạo và cống hiến lâu dài cho đất nước.

Tôi cũng như thế hệ trẻ Việt Nam, từ giảng đường Trường Đại học Vinh đến các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sẽ là lực lượng xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, bảo vệ chủ quyền quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tin tưởng sâu sắc rằng, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước ta sẽ tiếp tục vững vàng tiến bước, hiện thực hóa khát vọng phát triển, để mỗi sinh viên Việt Nam được tự hào góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.


