Trao hàng trăm suất quà cho học sinh và hộ nghèo huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện "Sóng và máy tính cho em; Mùa đông ấm và Xuân tình nguyện năm 2022" tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công tác đã trao tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Keng Đu 1 bộ máy vi tính và 10 điện thoại thông minh cho học sinh nghèo vượt khó. Đây là những phần quà nhằm hỗ trợ nhà trường và các em học sinh trong việc dạy - học trực tuyến. Đoàn công tác cũng đã trao tặng 4 trường học trên địa bàn trang thiết bị dạy và học, nhu yếu phẩm cùng 90 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, các hộ nghèo.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công anh tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Keng Đu. Ảnh: Huyền Thương
Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công anh tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Keng Đu. Ảnh: Huyền Thương

Thời gian gần đây, xã Keng Đu xuất hiện những ca nhiễm Covid-19  và một số giáo viên, học sinh phải cách ly tập trung tại trường học. Để chung tay hỗ trợ chính quyền địa phương và nhà trường trong công tác phòng chống dịch, đoàn đã trao 10kg ruốc bông, lạc khô, cá khô; hơn 12.000 khẩu trang y tế, 300 chai nước sát khuẩn và 300 hộp C sủi cho các trường học trên địa bàn.

Trao tặng 10 triệu đồng cho chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh: Huyền Thương
 Trao tặng 10 triệu đồng cho chương trình "Sóng và máy tính cho em". Ảnh: Huyền Thương

Dịp này, đoàn cũng thăm hỏi, tặng quà cho Công an các xã Keng Đu, Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn). Tại xã Huồi Tụ, đoàn công tác cũng đã ủng hộ hàng ngàn bộ quần áo, một số nhu yếu phẩm thiết yếu vào “Gian hàng 0 đồng” của xã Huồi Tụ và tặng 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.