Trao hơn 290 tấn hàng hóa của Nghệ An ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, tại Cảng Bến Nghé TP Hồ Chí Minh, ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã trao hơn 290 tấn lương thực, thực phẩm do nhân dân Nghệ An ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid - 19.
Đại diện Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trao tặng hàng hóa do nhân dân Nghệ An ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Hữu Thống
 Đại diện Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trao tặng hàng hóa do nhân dân Nghệ An ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Hữu Thống

Tại lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn đến nhân dân tỉnh Nghệ An đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ hàng hóa, lương thực, thực phẩm và nhân lực với TP Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19.

Số hàng hóa này sau khi được phân loại sẽ được phân bổ cho quận, huyện phân bổ tới các bếp ăn trong các khu vực cách ly, bệnh viện điều trị Covid, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố  trong thời gian sớm nhất.

Đây là số hàng hóa đóng góp từ chương trình “Vì thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động. 
Lực lượng đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh vận chuyển hàng hóa, lương thực do nhân dân Nghệ An ủng hộ sáng 21/7. Ảnh: Xuân Phú
 Lực lượng đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh vận chuyển hàng hóa, lương thực do nhân dân Nghệ An ủng hộ sáng 21/7. Ảnh: Xuân Phú

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An có công văn đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng hai địa phương phối hợp để đón công dân Nghệ An về quê bảo đảm an toàn và chu đáo nhất.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.