Trào lưu ra nước ngoài trốn Tết ở Trung Quốc

Chán cảnh ăn Tết ở trong nước và thu nhập dư dả là những lý do khiến nhiều người dân Trung Quốc chọn đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên Đán.

Năm nay, thay vì về Thượng Hải đón Tết Nguyên đán, Shi Ying cùng gia đình quyết định đi Nhật Bản du lịch và mua sắm. Cô bay vào ngày 27/1 và dành 7 ngày khám phá Kyoto, Tokyo.

"Bố mẹ tôi đều rất thích đi du lịch trong dịp Tết", cô nói với Bloomberg. "Hy vọng là tôi có thể gói gọn chi tiêu cho chuyến đi trong 80.000 tệ (11.700 USD)".

30 tuổi, Shi hiện làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Bắc Kinh. Dịp lễ Tết những năm gần đây, cô và người thân đều chọn đi du lịch ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mỹ.

Trao luu ra nuoc ngoai tron Tet o Trung Quoc hinh anh 1
Khách du lịch Trung Quốc chụp hình với một cảnh sát đồng hương tại Italy. Ảnh: AP.

Trải nghiệm khác biệt

Việc người dân Trung Quốc có xu hướng đi du lịch nước ngoài phần nào là kết quả của việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng liên tục ở mức ít nhất 6,7% kể từ năm 1990, qua đó khiến người dân có thêm “của ăn của để”.

Tuy nhiên, điều quan trọng với những người như Shi là chuyến đi này giúp cô thoát khỏi cảnh tàu xe đông đúc cũng như sự nhàm chán trong những ngày Tết ở quê nhà.

"Đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết cũng chỉ tốn kém ngang với nhiều điểm đến trong nước. Bố mẹ tôi không hề muốn một kỳ nghỉ buồn chán khi cả 3 đều chỉ quanh quẩn ở nhà tại Thượng Hải", cô chia sẻ.

Theo bà Catherine Lim - chuyên gia phân tích của Bloomberg tại Singapore, làn sóng du lịch nước ngoài cũng được tạo ra bởi chính sách hạn chế sinh con của chính phủ Trung Quốc trong thời gian dài. Giới trẻ Trung Quốc, vốn ngày càng có điều kiện kinh tế hơn các thế hệ trước, muốn đi khám phá thế giới.

“Khi gia đình ngày càng ít người, chẳng có mấy việc cần phải làm trong dịp Tết”, bà Lim nói. “Những người trẻ muốn dành tiền để trải nghiệm những điểm đến mới hơn là mua những chiếc túi Hermes đắt tiền”.

Thay vì trở về quê ở đông bắc Trung Quốc, Xi Chunhui sẽ đi chơi ở Macau, Singapore và Hong Kong cùng bạn bè trong 11 ngày.

"Tết ở quê năm nào cũng như nhau", Xi, biên tập viên báo điện tử 27 tuổi, chia sẻ. "Tôi không nghĩ việc tôi không về nhà sẽ khiến mọi người buồn".

Hàng không hốt bạc

Dịp Tết năm nay, diễn ra từ 27/1 đến 2/2, chứng kiến "cuộc di cư" lớn nhất lịch sử nhân loại tại Trung Quốc. Hơn 414 triệu người dân nước này dự kiến đi lại bằng tàu hoặc máy bay, tương đương tất cả người dân Liên minh châu Âu (EU) đều di chuyển.

Trong bối cảnh đó, làn sóng ra nước ngoài đón Tết tại Trung Quốc ngày càng phổ biến. Các chuyến bay đi quốc tế trong dịp Tết dự kiến đạt mức kỷ lục là 6 triệu hành khách, với các điểm đến hàng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.

Trao luu ra nuoc ngoai tron Tet o Trung Quoc hinh anh 2
Cảnh đông đúc thường thấy tại sân bay, ga tàu... Trung Quốc vào mỗi dịp Tết. Ảnh: Getty.

“Tết Nguyên Đán là giai đoạn cao điểm của các hãng hàng không Trung Quốc”, ông Steve Saxon, đối tác của công ty tư vấn McKinsey tại Thượng Hải, nói với Bloomberg. “Đối với nhiều người, Tết là cơ hội hiếm hoi trong năm để đi du lịch dài ngày”.

Cục Hàng không dân sự Trung Quốc ước tính khoảng 58,3 triệu người đi lại bằng máy bay, tăng 10% so với năm trước. Ông Saxon cho biết các hãng hàng không Trung Quốc kiếm được khoảng 20% doanh thu cả năm trong dịp này.

China Southern Airlines, hãng hàng không lớn nhất châu Á, đã bổ sung 3.600 chuyến bay trong dịp Tết này, mở rộng dịch vụ vận chuyển đến Australia và New Zealand. Xiamen Airlines, công ty thành viên của China Southern Airlines, cũng tăng cường thêm 100 chuyến đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bali hay Maldives.

Ông Hu Nan, giám đốc kinh doanh quốc tế của Xiamen Airlines, cho biết: “Không chỉ chúng tôi mà tất cả các hãng ở Trung Quốc dồn tất cả mọi nguồn lực cho việc đi lại trong Tết Nguyên Đán”.

Trong khi đó, theo mạng du lịch trực tuyến Ctrip.com, người Trung Quốc sẽ đi đến 174 địa điểm bên ngoài đại lục trong hơn 9 ngày dịp Tết Nguyên Đán. “Hãng hàng không nào cũng sẽ hốt bạc trong kỳ nghỉ này”, ông Will Horton, chuyên gia phân tích của Trung tâm Hàng không CAPA ở Hong Kong, nhận định.

Đi Nhật mua kem đánh răng

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, Trung Quốc hiện là quốc gia có công dân ra nước ngoài du lịch nhiều nhất thế giới, với 128 triệu người chi tổng số tiền 292 tỷ USD trong năm 2015.

Nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao đến mức vé rẻ đã không còn từ 50 ngày trước ngày khởi hành. Những chiếc vé đắt đỏ trong dịp này đã giúp các hãng hàng không bù đắp cho những lúc thấp điểm.

Trao luu ra nuoc ngoai tron Tet o Trung Quoc hinh anh 3
Du khách Trung Quốc tại khu phố mua sắm Ginza ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg.

Ở đầu ngược lại, các điểm đến như Nhật Bản, Australia, thậm chí Israel đang triển khai chính sách visa thông thoáng, có hiệu lực trong thời gian dài để thu hút du khách từ Trung Quốc. Thậm chí, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) còn cấp visa ngay tại điểm đến cho khách từ Trung Quốc.

Theo Cơ quan Du lịch Quốc gia Nhật Bản, năm 2016, khách Trung Quốc đến Nhật Bản tăng 28%, đạt 6,4 triệu người, nhiều nhất trong số du khách nước ngoài đến xứ sở mặt trời mọc.

Theo một thống kê khác, khách Trung Quốc bỏ ra tổng cộng 12,8 tỷ USD để mua sắm khi đi du lịch Nhật Bản. Người Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng hàng công nghệ, hàng xa xỉ, đồ tiêu dùng như mỹ phẩm hay kem đánh răng của Nhật Bản, vì họ cho rằng những mặt hàng này có chất lượng tốt hơn ở quê nhà.

Theo Zing

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.