Trao quà cho 300 học sinh ở Con Cuông trước thềm năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phối hợp với Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An đã trao quà hỗ trợ cho các em học sinh Trường PTDTNT-THCS huyện Con Cuông bị thiệt hại do cơn bão số 4 và đợt mưa lũ vừa qua.
Tổng số quà hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng, bao gồm 500 kg gạo, 12 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng và các phần quà bằng hiện vật khác như nồi cơm điện, quạt điện, khay đựng thức ăn, hóa chất lọc nước... trị giá 43 triệu đồng được trao cho 300 học sinh Trường PTDTNT-THCS Con Cuông. 
Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà hiện vật cho đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Nội trú và THCS huyện Con Cuông. Ảnh: Nguyễn Hải
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Nội trú và THCS huyện Con Cuông. Ảnh: Nguyễn Hải
Hoạt động này cũng nằm trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An. Theo đó, hàng tháng 2 đơn vị sẽ dành các phần quà để thăm và hỗ trợ các địa phương khó khăn. Trong đợt này, đoàn hỗ trợ các nhà trường và học sinh bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lụt vừa qua nhằm giúp các em và nhà trường khắc phục khó khăn, ổn định công tác dạy và học để bước vào năm học mới.
Công ty CP Lương thực vật tư Nghệ An trao gạo để hỗ trợ các học sinh bán trú và giáo viên nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An trao gạo hỗ trợ các học sinh bán trú và giáo viên nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Trường THPT Dân tộc nội trú và THCS Con Cuông có 12 lớp, sỹ số gần 300 học sinh và các em đều bán trú tại trường. Đợt mưa lụt do hoàn lưu bão số 4 vừa qua, làm trường bị ngập sâu gần 3 m khiến toàn bộ sách, thiết bị học tập và máy móc bị ướt và cuốn trôi.
 
Trao quà hỗ trợ đột xuất cho gia đình 2 cháu nhỏ ở bản Yên Hòa, xã Lạng Khê, Con Cuông bị đuối nước vào ngày 28/8. Ảnh: Nguyễn Hải
Đoàn đến thăm và hỗ trợ cho gia đình có 2 cháu nhỏ ở bản Yên Hòa, xã Lạng Khê (Con Cuông) bị đuối nước vào chiều 28/8. Ảnh: Nguyễn Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.