Trao quà cho các hộ nghèo nhân Tết Đinh Dậu 2017

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, ngày 19, 20/1 nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đã tổ chức trao quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Nghi Lộc 

Hưởng ứng  thư  kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón tết Đinh Dậu 2017, sáng 20/1, Cơ quan HĐND - UBND huyện Nghi Lộc đã trao tặng quà tết cho 40 hộ nghèo ở 2 xã Nghi Thạch và Nghi Thái. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

HĐND- UBND huyện Nghi Lộc đã trao tặng quà tết cho 40 hộ nghèo ở 2 xã Nghi Thạch và Nghi Thái
HĐND- UBND huyện Nghi Lộc đã trao tặng quà tết cho 40 hộ nghèo ở 2 xã Nghi Thạch và Nghi Thái

Nguồn kinh phí được Đảng ủy, chuyên môn, Công đoàn Cơ quan HĐND - UBND huyện Nghi Lộc vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức quyên góp ủng hộ 1 đến 2 ngày lương. Tổng số tiền thu được trên 20 triệu đồng để tặng quà Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động được cơ quan HĐND - UBND huyện Nghi Lộc duy trì nhiều năm nay và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, CNVC trong cơ quan./.

                                                                            Quang Dũng

                                                                           (Đài Nghi Lộc)

Hội chữ thập đỏ huyện Đô Lương trao xe lăn cho các đối tượng bị tật

Nhân dịp tết Đinh Dậu, sáng 20/1, Hội chữ thập đỏ huyện Đô Lương đã trao xe lăn cho các đối tượng khuyết tật và nạn nhân chất độc dacam/ Điôxin.

Hội chữ thập đỏ Huyện Đô Lương trao xe lăn cho các đối tượng tàn tật
Hội chữ thập đỏ Huyện Đô Lương trao xe lăn cho các đối tượng tàn tật.

Đợt này, Hội chữ thập đỏ huyện Đô Lương tặng 6 xe lăn cho 6 đối tượng bị bại liệt bẩm sinh, tàn tật không đi lại được ở các xã Tràng Sơn, Đông Sơn và Bồi Sơn.

Thời gian tới, Hội chữ thập đỏ Đô Lương tiếp tục trao xe lăn và quà cho các đối tượng bị bại liệt và  hộ nghèo.

Hữu Hoàn

(Đài Đô Lương)

CLB tình nguyện Nghệ Tĩnh thực hiện ‘Xuân yêu thương” tại Châu Khê

Ngày 19/1, Câu lạc bộ từ thiện Nghệ Tĩnh tại Đà Nẵng phối hợp với trường tiểu học Châu Khê (Con Cuông) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao quà cho các em học sinh của nhà trường.

Trao quà cho các gia đình nghèo ở Thanh Chương
Trao quà cho học sinh nghèo ở Châu Khê (Con Cuông).

Dịp này, CLB từ thiện Nghệ Tĩnh đã trao gần 500 chiếc áo ấm và 20 suất quà là tiền mặt, mỗi suất 500 nghìn đồng cho học sinh xã Châu Khê, trong đó, trao tại trường tiểu học Châu Khê 1 là 226 áo ấm và 10 suất quà, trường tiểu học Châu Khê 2 là 258 áo ấm và 10 suất quà.

Cùng ngày, CLB cũng đã trao 123 áo ấm, 1 máy chiếu và 25 suất quà là tiền mặt cho học sinh trường tiểu học Sơn Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đây là những hoạt động nằm trong chương trình “Xuân yêu thương” hướng về quê hương của CLB tình nguyện Nghệ Tĩnh, tiếp sau đêm nhạc thiện nguyện đã tổ chức tại Đà Nẵng.

                                                            Huy Thư

Ngày 19/01 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An và các ngân hàng thương mại trên địa bàn (BIDV Chi nhánh Nghệ An, HDBank Chi nhánh Nghệ An, Bắc Á) đã tổ chức trao 116 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Mỗi suất quà trị giá 520.000 nghìn đồng bao gồm tiền mặt, sữa tươi.

Trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trị giá mỗi suất quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của cán bộ, người lao động ngành ngân hàng tỉnh Nghệ An đối với đồng bào dân tộc nghèo, với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn cho bà con có một cái Tết đầy đủ và ấm áp bên gia đình, người thân và qua đó khích lệ, động viên, tiếp thêm động lực phấn đấu để họ vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, cũng là hoạt động hàng năm của ngành ngân hàng nhằm thể hiện trách nhiệm của ngành đối với cộng đồng trên địa bàn.

Phạm Thị Thùy Vinh 

(Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An)

Cùng ngày tại UBND xã Tà Cạ, đoàn công tác của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, đã đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trên địa bàn xã Tà Cạ.

Đại diện công đoàn Ngân hàng chính sách tỉnh tặng quà cho 40 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tà Cạ.
Đại diện công đoàn Ngân hàng chính sách tỉnh tặng quà cho 40 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tà Cạ.

Dịp này đoàn đã trao 40 phần quà trị giá 500 ngàn đồng, cho 40 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng bằng tiền mặt cho 12 hộ gia đình chính sách, gia đình có công thờ cúng liệt sỹ. Ngoài ra trong năm 2017 này công đoàn ngành ngân hàng chính sách tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ và cấp 50 con giống cho 50 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Lữ Phú  (Đài Kỳ Sơn)

Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tặng 130 suất quà cho hộ gia đình khó khăn tại Quỳnh Lưu

Nhân dịp tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, chiều 19/1, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn tổ chức lễ trao quà cho các gia đình khó khăn ở 2 xã Quỳnh Tân và Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.

Thực hiện lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh ủng hộ Tết vì người nghèo, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh và Công ty cổ phần xây lắp Giang Sơn, huyện Quỳnh Lưu đã trích từ nguồn quỹ hội và công ty để tặng quà cho 130 gia đình khó khăn ở 2 xã Quỳnh Tân và Quỳnh Giang (trong đó Quỳnh Tân được 80 suất và Quỳnh Giang 50 suất), mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

 Thanh Toàn 

(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.