Trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Ngày 22/6, một số đơn vị, cá nhân tổ chức thăm hỏi, động viên người dân và cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Vinh, huyện Nghĩa Đàn.
b

Tặng quà lực lượng CBCS làm nhiệm vụ tại bệnh viện. Ảnh: Huyền Thương

Đoàn công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã đến thăm hỏi, động viên lực lượng CBCS đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện đang điều trị cho 31 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và theo dõi trên 50 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn. Đây là khu vực tuyến đầu tiếp nhận, điều trị các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, do vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu. Để tăng cường công tác ANTT cho khu điều trị và khu khám sàng lọc, Công an Nghệ An đã bố trí 2 chốt kiểm soát đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu cách ly, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ CBCS tham gia làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, đoàn đã trao tặng quà và 5 triệu đồng cho tổ công tác, lực lượng bảo vệ của bệnh viện.

Huyền Thương

n

Trao khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay tại Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

Tại Nghĩa Đàn, anh Trần Văn Giáp, một người con xa quê ở xã Nghĩa Hưng, cùng đoàn thiện nguyện đã tặng 32.500 khẩu trang kháng khuẩn, 110 bộ quần áo bảo hộ, 240 lọ sát khuẩn và 20 hộp găng tay cho huyện Nghĩa Đàn, trong đó, đoàn đã tặng riêng người dân xã Nghĩa Hưng 12.500 khẩu trang.

Thông qua hoạt động này góp phần tạo sự lan tỏa về ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch, để mỗi người dân có thêm biện pháp bảo vệ mình./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.