Trao quà hộ nghèo nhân dịp Tết Bính Thân 2016

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Chương trình “ Tết vì người nghèo – Bính Thân năm 2016” của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức trao quà, thăm hỏi người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chiều 27/1, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Trần Nguyên Dương - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn xã Nghi Phong (Nghi Lộc). 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Nghi Phong
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Nghi Phong.

Thay mặt Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đại tá Trần Nguyên Dương đã thăm hỏi, chúc tết và tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 750 nghìn đồng. Tổng trị giá quà tặng là 15 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ tiết kiệm bản thân để phần người khó của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

                                                         Trọng Kiên

Tặng quà cho quân, dân xã biên giới

Ngày 27/1, Đoàn công tác của Huyện đoàn Hưng Nguyên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Càn (BĐBP Nghệ An), UBND xã Nậm Càn tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, tặng quà Tết cho đồng bào xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Tặng quà tết Bính Thân cho các hộ nghèo xã Nậm Càn
Tặng quà tết Bính Thân cho các hộ nghèo xã Nậm Càn

Đoàn đã khám bệnh và cấp phát thuốc cho 206 hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Càn. Tổ chức trao các phần quà gồm: 1 bộ loa, âm ly cho Đồn BP Nậm Càn; 172 áo ấm cho học sinh lớp 1, lớp 5, lớp 9; 20 chiếc chăn ấm cho học sinh lớp 9; 1 Trống đội cho trường THCS dân tộc bán trú Nậm Càn; 1 phần quà cho trường mầm non xã Nậm Càn. Đồng thời tặng 500 chiếc bánh chưng, 206 chai nước mắm, 618 gói xúp cho 206 hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Càn. Các phần quà trên có tổng trị giá: 71.000.000 đồng.

Các hoạt động trên càng thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân; giúp đỡ các em học sinh khắc phục khó khăn vượt qua mùa đông giá rét; giúp các hộ đồng bào nghèo của xã biên giới Nậm Càn đón Tết nguyên đán cổ truyền dân tộc yên vui, ấm áp.

 Hùng Phong

Nhân dịp tết cổ truyền Bính Thân 2016, thời gian này các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

 Lãnh đạo huyện tặng quà cho các gia đình chính sách.
Lãnh đạo huyện tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức đồng lòng cùng địa phương xây dựng thành công nông thôn mới.

Dịp này, huyện Tân Kỳ đã trích hơn 264 triệu đồng tặng 1.786 suất quà cho người có công với cách mạng, các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của huyện cũng đã kịp thời cấp phát 143 tấn gạo cứu trợ, 3.607 suất quà tết của Trung ương và 542 suất quà của UBND Tỉnh cho các đối tượng thương bệnh binh, gia đình chính sách để bà con được đón Tết cổ truyền Bính Thân năm 2016 đủ đầy, ấm áp hơn.                                 

                                                                           Cẩm Tú - Trọng Hùng

 Thành phố Vinh đã chuyển số tiền 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo của thành phố và phường, xã năm 2015 để tặng quà các hộ nghèo xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, là xã hiện có tỷ lệ hộ nghèo rất cao (83,73% theo chuẩn mới).

Đây là tình cảm và trách nhiệm của nhân dân và cán bộ thành phố Vinh, đơn vị được UBND tỉnh Nghệ An phân công giúp đỡ xã nghèo Mai Sơn với mong muốn bà con hộ nghèo giảm bớt một phần khó khăn khi Tết đến, Xuân về trên rẻo cao biên giới.  

Nguyễn Đình Cát

Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, chi nhánh Nghệ An tặng 100 suất quà cho người nghèo xã Tào Sơn

  Ngày 27/1, tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, chi nhánh Nghệ An cùng lãnh đạo xã Tào Sơn đã trao 100 suất quà mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tào Sơn.

Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, chi nhánh Nghệ An cùng lãnh đạo xã Tào Sơn đã trao 100 suất quà
Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, chi nhánh Nghệ An cùng lãnh đạo xã Tào Sơn đã trao 100 suất quà.

Đây là những phần quà do các cán bộ, công nhân viên Ngân hàng BIDV quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn tỉnh.

Diệp Anh

Sáng 27/1, đồng chí Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cùng các ban, ngành của huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết các gia đình đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Nghĩa Hồng.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh Hùng Trần Thị Tráng, ở xóm Hồng Trường xã Nghĩa Hồng; Bà Bùi Thị Thân  - vợ liệt sỹ ở xóm Hồng Trường xã Nghĩa Hồng.

Bà Bùi Thị Thân  - vợ liệt sỹ ở xóm Hồng Trường xã Nghĩa Hồng.
Đồng chí Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện cùng các ban, ngành của huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết gia đình Bà Bùi Thị Thân - vợ liệt sỹ ở xóm Hồng Trường xã Nghĩa Hồng.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện đã ân cần động viên những người có công với nước và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, động viên con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp, văn minh./.

Minh Thái

Ban Chỉ huy quân sự huyện Con Cuông trao 19 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

Trao tặng quà cho mẹ Lê Thị Thức ở xã Lục Dạ
Trao tặng quà cho mẹ Lê Thị Thức ở xã Lục Dạ.

Dịp này Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông đã đi trao 3 suất quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng  và anh hùng lực lượng vũ trang đó là:  mẹ Ngân Thị Huỳnh ở xã Môn Sơn và mẹ Lê Thị Thức ở xã Lục Dạ và anh hùng lực lượng vũ trang Vi Đức Cường ở xã Bồng Khê, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng, đồng thời  trao 6 suất quà cho 6 đồng chí nguyên là chỉ huy qua các thời kỳ mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng;  Trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo ở xã Châu Khê, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Những phần quà mà Ban chỉ huy quân sự huyện trao tặng đến các gia đình chính sách,  hộ nghèo dịp này là nguồn động viên để giúp các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm và vui tươi.

Bá Hậu

Sáng 27/1, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh bắc Nghệ An đã trao tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên điạ bàn thị xã Hoàng Mai.

Dịp này, Ngân hàng Công thương đã tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất quà trị 500.000 đồng bằng tiền mặt, tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng.
Dịp này, Ngân hàng Công thương đã tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất quà trị 500.000 đồng bằng tiền mặt, tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng.

Dịp này, Ngân hàng Công thương đã tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất quà trị 500.000 đồng bằng tiền mặt, tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng. Trong đó xã Quỳnh Vinh 50 suất, Quỳnh Lộc 40 suất, Quỳnh Liên 30 suất, Quỳnh Phương 20 suất, Quỳnh Trang 30 suất và Mai Hùng 30 suất.

Đây là nguồn kinh phí trích từ nguồn phúc lợi của đơn vị và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Ngân hàng nhằm kịp thời động viên sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn được đón tết đầm ấm.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quỳnh Phương phối hợp với một số con em Quỳnh Phương xa quê đã trao tặng 91 suất quà cho hộ nghèo, người tàn tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn phường. Mỗi suất quà bằng hiện vật gồm 10 kg gạo thơm, 2 lít dầu ăn trị giá 180. 000 đồng, tổng cộng giá trị quà tặng là 16 triệu 500 ngàn đồng.

Nhân dịp này, các cá nhân cũng có món quà trị giá 2 triệu đồng tặng cho quỹ tình thương của Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hoàng Mai./.

Nguyễn Vân

Dịp này, UBND Diễn Châu đã tổ chức cấp tiền quà Tết đảm bảo chế độ quy định cho trên 31 nghìn lượt người với số tiền trên 5,6 tỷ đồng. Trong đó quà của chủ tịch nước, của UBND tỉnh, huyện cấp cho 9.900 người có công với số tiền 3 tỷ 560 đồng. Cấp  quà cho hơn 4.000 hộ nghèo là 406 triệu đồng, tặng quà cho  gần 4.000 người cao tuổi với số tiền 851 triệu đồng.

Đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ và Ngân hàng, huyện Diễn Châu trao số tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Nghi
Đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ và Ngân hàng, huyện Diễn Châu trao số tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Nghi.

Bên cạnh đó, với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có tết”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ huyện đã kêu gọi, vận với số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng để tặng 1500 suất quà, trong đó MTTQ tặng 300 suất, mỗi suất 500.000 đồng. Như vậy tổng giá trị quà tết năm nay đến với hộ nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội ở Diễn Châu là 6,7 tỷ đồng.

Cùng với việc cấp phát cho các xã trao tận tay cho các gia đình, thì lãnh đạo huyện Diễn Châu cũng đã tổ chức thành 5 đoàn trao quà và chúc mừng năm mới tới một số gia đình. Cùng với tặng quà thì hiện nay hơn 90 tấn gạo cứu đói của Chính phủ cũng đã được phát đến tận người dân.

Mai Giang

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.