Trao quà hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt Quỳnh Lưu

Hồng Diện - Bình Nguyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kỳ Sơn làm trưởng đoàn, đã đến trao tặng nhu yếu phẩm, kinh phí cho người lao động ở vùng ngập lụt trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.
Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà hỗ trợ huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện
Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà hỗ trợ huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện
Thông qua UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cùng một số thùng mì tôm cho những đoàn viên, người lao động ở các địa phương bị thiệt hại nặng nề do đợt ngập lụt lịch sử trên địa bàn huyện vừa qua.
Lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai trao quà hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện
Lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai trao quà hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện
Thị xã Hoàng Mai trao hàng hóa ủng hộ người dân. Ảnh: Hồng Diện
Thị xã Hoàng Mai trao hàng hóa ủng hộ người dân. Ảnh: Hồng Diện

Chiều cùng ngày, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã Hoàng Mai do đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm Trưởng đoàn đã đến trao hàng hóa ủng hộ huyện Quỳnh Lưu gồm: 100 túi quà an sinh và 1 tấn gạo, với tổng trị giá 45 triệu đồng. Các hàng hóa thiết yếu này được UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu phân bổ cho nhân dân vùng ngập lụt ở các xã Quỳnh Giang, thị trấn Cầu Giát và Quỳnh Diễn.

Trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do mưa lũ. Ảnh: Bình Nguyên
Trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do mưa lũ. Ảnh: Bình Nguyên

Cũng trong chiều nay, Công đoàn Công an Nghệ An phối hợp với Công đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Quỳnh Lâm. Theo đó, 200 thùng mì tôm, 200 thùng nước khoáng với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng đã được trao cho người dân.

Những suất quà ý nghĩa từ các cơ quan trên địa bàn tỉnh gửi tặng đã góp phần động viên, chia sẻ khó khăn để nhân dân Quỳnh Lưu nỗ lực khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.