Trao quà Tết tới người nghèo, gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Ngày 27/1, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động từ thiện, trao quà Tết đến người nghèo, các gia đình chính sách.
 Các em học sinh tham gia gói nấu bánh chưng xanh trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thảo
Các em học sinh tham gia gói, nấu bánh chưng xanh trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thảo
Đoàn trường THPT Tân Kỳ 3 đã tổ chức gói và trao bánh chưng xanh cùng quà Tết cho học sinh nghèo, gia đình chính sách.

Đã có 150 chiếc bánh chưng xanh và 48 suất quà bằng tiền mặt với tổng giá trị 24 triệu đồng đã được trao cho học sinh nghèo, gia đình chính sách đón Tết.  Kinh phí là do Đoàn trường cùng Hội Chữ thập đỏ của nhà trường đã tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng quyên góp, ủng hộ.

Phương Thảo

Trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Trước đó, Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa phối hợp với Công ty TNHH Hi - Tex tổ chức chương trình "Tết sum vầy năm 2019" cho hơn 1.000 công nhân trong toàn công ty.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 50 suất quà, UBND thị xã Thái Hòa 20 suất cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà có giá trị từ 300 đến 700 ngàn đồng. Cũng tại chương trình, Công ty TNHH Hi - Tex trao quà cho hơn 100 công nhân có nhiều thành tích trong lao động sản xuất năm 2018.

Quang Huy

Trao tặng chăn ấm cho các gia đình khó khăn ở xã Mã Thành. Ảnh Đăng Trí
Trao tặng chăn ấm cho các gia đình khó khăn ở xã Mã Thành (Yên Thành). Ảnh: Đăng Trí
Huyện đoàn Yên Thành phối hợp với Công an huyện và chùa Chí Linh tổ chức chương trình “ Xuân sẻ chia- Tết yêu thương” trao tặng quà Tết cho các em học sinh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 8 xã cụm phía Bắc huyện (gồm Mã Thành, Hùng Thành, Tiến Thành, Phúc Thành, Hậu Thành, Lăng Thành, Tân Thành, Đức Thành).
Dịp này, chùa Chí Linh cũng đã trao tặng 250 chiếc chăn ấm cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Công an huyện Yên Thành cũng trao 30 suất quà cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Mã Thành. Huyện đoàn Yên Thành trao tặng 5 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhóm Grup và những người thân Yên Thành cũng trao hỗ trợ 35 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiện nguyện thể hiện tấm lòng, tình cảm của tuổi trẻ huyện nhà, các nhà hảo tâm với mong muốn mang đến cho trẻ em bất hạnh, mồ côi, những gia đình nghèo có được một cái Tết đầy nghĩa tình.

Hồng Nhung
Trao tặng áo ấm cho học sinh nghèo trường THCS và Tiểu học Mường Lống. Ảnh: Bích Hậu
Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng áo ấm cho học sinh nghèo trường THCS và Tiểu học Mường Lống. Ảnh: Bích Hậu

Sở Văn hóa và Thể thao đã đến thăm, tặng quà người dân xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Tại đây, đoàn trao tặng 71 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và trao các hiện vật, đồ dùng luyện tập thể dục thể thao như: lưới bóng chuyền; 10 bộ cờ vua, quả cầu đá, 24 bộ trang phục thể thao nam, nữ; 50 áo ấm, 1 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Mường Lống.

Ngoài số quà trao tặng trực tiếp cho hộ nghèo đón Tết,  trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã trang cấp hỗ trợ cho bản Trung Tâm 1 bộ thiết bị âm thanh, loa máy, trị giá hơn 60 triệu đồng phục vụ sinh hoạt cộng đồng.  

Bích Hậu
 Trao quà tại lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Già Bá Thà, Đồn BP Tri Lễ. Ảnh: Lê Thạch.
Trao quà tại lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Già Bá Thà, Đồn BP Tri Lễ. Ảnh: Lê Thạch.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với các nhà tài trợ (Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, TCT Xi măng Hoàng Mai), cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nơi ở ổn định.

Các ngôi nhà tình nghĩa được trao cho các gia đình: thân nhân Anh hùng LLVT nhân dân, Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Dần tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương; Đại úy Già Bá Thà, Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tri Lễ tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương; Thượng úy Hờ Bá Xỉ, nhân viên trinh sát đặc nhiệm, Đại đội cơ động 1, ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn và Thiếu tá Nguyễn Văn Long, nhân viên vũ trang Đồn Biên phòng Nậm Càn tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ số kinh phí là 60 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ về ngày công, nguyên vật liệu của cán bộ chiến sỹ các đơn vị, của chính quyền địa phương, họ hàng, thôn xóm đã giúp các gia đình sớm hoàn thành các căn nhà đưa vào sử dụng trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 Lê Thạch
Tặng quà Tết cho các hộ nghèo bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Phương Linh
Tặng quà Tết cho các hộ nghèo bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Phương Linh

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cùng với Hội LHPN phường Quỳnh Phương và doanh nghiệp ở thị xã Hoàng Mai tổ chức trao quà cho các hộ nghèo bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

50 hộ nghèo trong bản được trao tặng mỗi hộ 1 suất quà Tết gồm: 20kg gạo, 1 can dầu ăn, mì chính, muối…với tổng giá trị 20 triệu đồng. Số tiền này là do cán bộ chiến sĩ đơn vị, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ.

Phương Lĩnh
Tặng chăn cho các hộ nghèo ở Thông Thụ. Ảnh: Đức Anh
Tặng chăn cho các hộ nghèo ở xã Thông Thụ (Quế Phong). Ảnh: Đức Anh

Cũng tại xã Thông Thụ, Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức hành trình “ Đông ấm vùng cao”; tặng 173 chiếc áo ấm cho học sinh trường Tiểu học Thông Thụ 1 và 20 áo cho học sinh THCS Thông Thụ, 50 chăm ấm cho các hộ dân nghèo tại địa bàn, 4 bộ bóng lưới cho cán bộ ĐVTN, tặng 32 lá cờ Tổ quốc, giúp nhân dân thay thế 20 bóng đèn Led tiết kiệm. Tổng giá trị các suất quà 65 triệu đồng do các đoàn viên thanh niên, nhà hảo tâm trên địa bàn Nghĩa Đàn ủng hộ.

Đức Anh
Trao quà Tết cho người dân. Ảnh: Huy Khôi.
Đại diện Ngân hàng ĐT&PT Chi nhánh Nghệ An trao quà Tết cho gia đình chính sách. Ảnh: Huy Khôi.

Ngân hàng CPTM Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nghệ An đã về thăm, trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng và đối tượng nghèo tại các huyện Đô Lương, Anh sơn.

Tại huyện Đô Lương, đoàn thăm, tặng quà tết và trao tiền phụng dưỡng cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quế tại xóm 5 thị trấn Đô Lương. Ngoài món quà trị giá 1,5 triệu đồng, còn trao số tiền phụng dưỡng quý 1/2019 là 3 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn thăm và tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho người nghèo tại xã Đà sơn,  tặng 20  suất quà trị giá 10 triệu đồng cho hộ nghèo tại xã Trung sơn. Đồng thời tặng 100 suất quà trị giá 30 triệu đòng cho người nghèo tại xã Ngọc Sơn.

Tại huyện Anh Sơn, đoàn đã về thăm và tặng 1 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng  và tiền phụng dưỡng quý 1/2019  trị giá 3 triệu đồng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Quy ở xã Vĩnh Sơn. Đồng thời trao 100 suất quà trị giá 30 triệu đống cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tào Sơn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.