Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Thu Huyền - Phạm Bằng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 6/3, Tổng Cục thuế, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tổng Cục thuế về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Phi Vân Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Thanh An- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam- Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ngành.
Các đại biểu tham dự lễ trao quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự lễ trao quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 2/3, Tổng Cục thuế ban hành Quyết định số 158/QĐ-TCT về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức, quyền Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Đức - tân Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Đức - tân Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế Phi Vân Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế Phi Vân Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trao quyết định, tặng hoa tân Cục trưởng Cục Thuế, đồng chí Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế chúc mừng Cục Thuế Nghệ An và đồng chí Nguyễn Đình Đức đã được Tổng Cục thuế tin tưởng, lựa chọn, quyết định bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục thuế.

Lãnh đạo Tổng Cục thuế đánh giá, đồng chí Nguyễn Đình Đức là cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình rèn luyện, trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Thuế. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, đồng chí Phi Vân Tuấn tin tưởng và mong đồng chí Nguyễn Đình Đức trên cương vị Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An sẽ kế thừa những thành quả của ngành, tiếp tục rèn luyện, học tập nghiên cứu, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong quá trình tổ chức chỉ đạo điều hành, xây dựng tập thể không ngừng phát triển, thực hiện tốt công cuộc hiện đại hoá của ngành. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục Thuế cần quan tâm, giúp đỡ, cùng với đồng chí Nguyễn Đình Đức tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được nhằm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu của ngành trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tân Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Đình Đức phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Tân Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Đình Đức phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Đức – tân Cục trưởng Cục Thuế cảm ơn, bày tỏ vinh dự khi được Tổng Cục thuế tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách, khẳng định đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề của cá nhân, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tổng Cục thuế, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành,… để hoàn thành nhiệm vụ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Tổng Cục thuế, Cục thuế Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Tổng Cục thuế, Cục thuế Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Đức. Ảnh: Phạm Bằng

Với trọng trách được giao, tân Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Đình Đức hứa sẽ tiếp nối, phát huy những thành quả của Cục Thuế trong nhiều năm qua, cùng tập thể Cục Thuế đoàn kết, nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.