Trao quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 5/6, Tổng Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.
Các địa biểu dự lễ công bố. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu dự lễ công bố. Ảnh: Hoài Thu
Dự lễ công bố có đồng chí: Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp). Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Văn phòng và các ban Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh; một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
Đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đọc các quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đọc quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Hoài Thu
Ngày 21/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã ký Quyết định số 579/QĐ-TCTHADS về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài An - Chấp hành viên Trung cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An từ ngày 1/6/2019.  
Đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Hoài An. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Hoài An. Ảnh: Hoài Thu
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) chia sẻ những khó khăn, thách thức của Nghệ An khi mỗi năm phải xử lý gần 20.000 vụ việc, thu hồi trên 1.000 tỷ đồng và dự kiến trong thời gian tới sẽ phát sinh nhiều tranh chấp dân sự, kinh tế.
Vì vậy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Lực mong muốn đồng chí Nguyễn Hoài An cũng như lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thi hành án dân sự, hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nguyễn Hoài An. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nguyễn Hoài An. Ảnh: Hoài Thu
Về phía Bộ Tư pháp luôn xác định Nghệ An là địa bàn trọng điểm về thi hành án, vì vậy sẽ luôn quan tâm sâu sát địa phương, ngành trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài An hứa sẽ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần đoàn kết cộng sự cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài An. Ảnh: Hoài Thu
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài An. Ảnh: Hoài Thu
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các ban Tỉnh ủy, một số sở, ngành cấp tỉnh và địa phương đã đến chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài An nhận nhiệm vụ mới.
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài An.
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài An.

Đồng chí Nguyễn Hoài An sinh ngày 18/5/1979. Trình độ: Thạc sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác:

Từ 2003 - 2005: Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Anh Sơn.

Từ 2005 - 2010: Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc.

Từ 2010 - 2014: Kiểm sát viên, Phòng Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án an ninh, ma túy (Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An).

Từ 2014 - 2016: Phó Chánh Văn phòng tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ 2016 đến nay: Thư ký Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.