Trao tặng 22 sổ tiết kiệm cho người có công với cách mạng ở Nghệ An ​

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sỹ - những người con bất tử lần thứ 4 trao tặng 22 sổ tiết kiệm trị giá 110 triệu đồng cho người có công với cách mạng ở tỉnh Nghệ An.

Sáng 18/10, tại thành phố Vinh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Công ty truyền thông Thiên Sơn tổ chức trao 22 sổ tiết kiệm, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và những người có công với nước của tỉnh Nghệ An.

Trao tặng sổ tiết kiệm

Trao tặng sổ tiết kiệm cho những người có công với cách mạng. Ảnh: Thu Hương

Chương  trình nghệ thuật Tri ân liệt sỹ - những người con bất tử lần thứ 4 do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam và Công ty truyền thông Thiên Sơn phối hợp tổ chức.

Thông qua chương trình đã kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước tặng gần 200 sổ tiết kiệm (mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng) và 500 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) trao tặng mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam với số tiền trị giá 1,2 tỷ đồng tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Dương và Nghệ An.

Tại tỉnh Nghệ An, đợt 1 (ngày 25/7/2020) Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Công ty truyền thông đã tặng 20 sổ tiết kiệm cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và chiến sỹ bị địch bắt tù đày với số tiền 100 triệu đồng.

Đợt 2 (ngày 18/10/2020), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam và công ty tiếp tục tặng 22 sổ tiết kiệm trị giá 110 triệu đồng cho thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và những người có công với cách mạng.

Ảnh: Thu Hương

Dịp này, 110 triệu đồng được trao cho người có công với cách mạng. Ảnh: Thu Hương

Đây là hoạt động nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, động viên thân nhân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.