Trao tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo ở Nghệ An

Thu Trang - Quang Huy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những suất quà tặng và ngôi nhà nhân ái đã được các cơ quan, đơn vị trao tặng cho học sinh nghèo, hộ nghèo ở Nghệ An trong ngày 10/5.

*Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đã tặng 20 suất quà (trị giá 10 triệu đồng) cho 20 em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Sơn; 2 suất quà trị giá 8 triệu đồng được trao cho Trường THCS Hòa Hiếu 2 và Đoàn TNCS HCM thị xã Thái Hòa.

20 em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn của phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa đã được Đoàn thanh niên bộ Nội vụ tặng 10 triệu đồng. Ảnh:
20 em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn của phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa đã được Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tặng quà.  Ảnh: Đàm Thủy
Được biết, phường Long Sơn, TX.Thái Hòa là địa phương thứ hai ở Nghệ An, sau huyện Nam Đàn được đoàn chọn trao quà trong chương trình công tác; hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

                                                             Đàm Thủy - Hoàng Long

*Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Báo Đầu tư và các nhà hảo tâm trao tặng quà cho 100 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.
Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, tổng giá trị quà tặng là 50 triệu đồng. Đây là số tiền do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Báo Đầu tư kêu gọi các cơ quan, các nhà hảo tâm hỗ trợ để trao tặng cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn biên giới Nghệ An.
Trao tặng quà cho 100 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hải Thượng
Trao tặng quà cho 100 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Hải Thượng
Dịp này, Báo Đầu tư cũng trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho con em cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang công tác ở vùng sâu, vùng xa.

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An cũng tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 em học sinh nghèo vượt khó. Đồn Biên phòng Tri Lễ trao tặng 1 chiếc xe đạp cho học sinh do Đồn nhận đỡ đầu.

Hải Thượng

*Thị đoàn Thái Hòa phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An và một doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Hùng,  xóm 2 xã Nghĩa Hòa.  

Khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Thu Trang
Khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Thu Trang 
Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, xóm 2 xã Nghĩa Hòa thuộc diện hộ nghèo với 4 nhân khẩu. Bản thân anh Hùng là lao động chính nhưng sức khỏe yếu, bởi vậy kinh tế gia đình rất khó khăn; không có điều kiện sửa chữa ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. 
Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh, Thị đoàn Thái Hòa phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An vận động doanh nghiệp ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng xây dựng ngôi nhà mới để ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.