Trao tặng hơn 1,3 tỷ đồng cho người lao động ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Năm học 2018 - 2019, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, giáo viên trường ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.
Chiều 16/8, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục 21 huyện, thành, thị trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Trong năm học 2018-2019, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Qua đó, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo các cấp học tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu mới.
Công đoàn ngành làm tốt nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ nhà giáo như: Chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo lương, chế bộ trừ giờ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…
Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và cán bộ nhà giáo, người lao động, năm qua, công đoàn ngành cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng và sử dụng Quỹ “Mái ấm công đoàn” xây dựng, tu sửa nhiều nhà công vụ, nhà ở cho giáo viên với tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng; tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc ung thư cho 42.354 giáo viên; tổ chức thăm hỏi cán bộ, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, giáo viên trường ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An hiện quản lý, chỉ đạo trực tiếp 97 công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng 7.186 cán bộ, nhà giáo, người lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị chỉ đạo 1.481 công đoàn cơ sở các đơn vị giáo dục với 46.711 người.
Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã kết nối với Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và các đơn vị, nhà hảo tâm, chính quyền các địa phương thực hiện hỗ trợ các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bị thiệt hại do bão, lũ; tổ chức Tết sum vầy cho các nhà trường và nhiều hoạt động xã hội khác.
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến quyền lợi, đời sống đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; những khó khăn trong công tác tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập khiến hoạt động công đoàn chưa được quan tâm; các vấn đề liên quan đến việc thi thăng hạng giáo viên; không nên đưa sáng kiến kinh nghiệm thành tiêu chí trong xét thi đua cuối năm học.
Trong năm học 2019-2020, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, thân thiện, tích cực, nói không với bạo lực học đường; tăng cường hoạt động phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong thi đua đổi mới dạy và học tại cơ sở giáo dục; chăm lo đời sống cho đoàn viên và cán bộ nhà giáo, người lao động...
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể cho thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2018-2019. Ảnh: Thành Chung
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2018-2019. Ảnh: Thành Chung
Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2018-2019. Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.