Trao tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Thanh Mai - Đức Vũ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các ngành, đoàn thể tổ chức trao tặng quà cho học sinh nghèo các huyện miền núi trên địa bàn Nghệ An.

*Ngày  5/1, tại Trường THCS Anh Sơn, Hội Chữ Thập đỏ huyện phối hợp cùng Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

Đại diện các đơn vị, tổ chức trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Thanh Mai
Đại diện các đơn vị, tổ chức trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Thanh Mai
Đợt này, có 6 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, đại diện cho các cấp học trên địa bàn huyện Anh Sơn được nhận học bổng.

Được biết, mỗi suất học bổng  có trị giá 4.500 ngàn đồng, được cấp trong cả năm học (9 tháng).

Đây là hoạt động từ thiện ý nghĩa được Hội Chữ Thập đỏ các cấp phối hợp với Quỹ Thiện tâm duy trì thường xuyên, liên tục trong những năm qua; góp phần hỗ trợ học sinh hiếu học, học giỏi vươn lên trong cuộc sống.

*Ngày 4/1, Đoàn công tác Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Mường Típ 1 (tại bản Vàng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn).

Trung tá Nguyễn Xuân Thái - Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế trao tặng tiền mặt 5 triệu đồng và 01 chiếc tivi cho nhà trường. Ảnh: Đức Vũ
Trung tá Nguyễn Xuân Thái - Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế trao tặng 1 chiếc tivi cho nhà trường. Ảnh: Đức Vũ
Tại điểm trường Vàng Phao, đoàn công tác đã trao tặng nhà trường 1 chiếc tivi và 5 triệu đồng; tặng các em học sinh 85 áo ấm, thực phẩm với tổng giá trị quà tặng là 40 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mong muốn mang cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn đến với các em học sinh nghèo ở miền Tây Xứ Nghệ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.