Trao tặng sách, vở cho học sinh 30 trường thuộc vùng lũ của Nghệ An

Minh Quân - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hoạt động này nhằm hỗ trợ học sinh các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ của tỉnh Nghệ An khắc phục khó khăn, mất mát do sách vở bị trôi, hư hỏng, tiếp tục việc học tập.

Chiều 17/10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tặng sách, vở cho học sinh các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ của tỉnh Nghệ An.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, để hỗ trợ học sinh các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ của tỉnh Nghệ An khắc phục khó khăn, mất mát do sách vở bị trôi, hư hỏng, tiếp tục việc học tập, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng sách giáo khoa, sách bổ trợ, vở viết... với tổng trị giá 700 triệu đồng.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng quà cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để chuyển hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Ảnh: Đình Tuyên

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng quà cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để chuyển hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Ảnh: Đình Tuyên

Số quà này được sử dụng để hỗ trợ các học sinh của 30 trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh, trong đó 14 trường ở huyện Kỳ Sơn, 6 trường ở huyện Quỳnh Lưu, 4 trường ở huyện Thanh Chương và 6 trường ở huyện Hưng Nguyên.

Ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Thanh Hà (Thanh Chương). Ảnh: Đình Tuyên

Ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Thanh Hà (Thanh Chương). Ảnh: Đình Tuyên

Trước đó, trong sáng 17/10, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã về xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương để trao tặng 62 bộ sách giáo khoa trị giá 30 triệu đồng cho Trường Tiểu học của xã để hỗ trợ cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Ngoài ra, cũng trong tháng 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An đã tặng sách và đồ dùng học tập cho học sinh các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các địa phương khác của tỉnh Nghệ An, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.