Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên khó khăn Trường Đại học Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 19/12, tại Trường Đại học Vinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Chương trình “Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn "Gieo nhân ái - Lan toả yêu thương".

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện các khoa và đông đảo sinh viên nhà trường.

Các đại biểu và sinh viên tham dự Chương trình. Ảnh: Công Kiên

Các đại biểu và sinh viên tham dự Chương trình. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An nêu rõ: Tại Nghệ An, trong những năm qua, công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ của 3 ngành Bảo hiểm xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm và đạt 96,76% trong năm học 2021-2022, nhiều địa phương đạt tỉ lệ 100%.

Đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, ý nghĩa thực sự của việc gia tăng tỉ lệ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không nằm ở con số tăng trưởng vượt trội, mà thể hiện ở lợi ích thực tế chính sách này mang lại trong chăm sóc sức khỏe cho các em với số lượt khám chữa bệnh gia tăng từng năm. Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã có 181.511 lượt học sinh sinh viên đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế với số tiền được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán gần 74 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương” và tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trao biển tượng trưng cho PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trao biển tượng trưng cho PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Ảnh: Công Kiên

Nguồn kinh phí tặng thẻ bảo hiểm y tế được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Qua đó, gửi tình yêu thương đến với các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em yên tâm, vững vàng hơn trong cuộc sống; vươn lên học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Thông qua Chương trình này, ngành Bảo hiểm xã hội mong muốn tất cả quý thầy cô giáo, các em sinh viên và học sinh nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các em sinh viên, học sinh tham gia, đảm bảo 100% sinh viên được thụ hưởng những quyền lợi mà bảo hiểm y tế mang lại.

Đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao Thẻ Bảo hiểm y tế cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trao Thẻ Bảo hiểm y tế cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 47 thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.