Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ người nghèo tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 23/4, một số tổ chức, đơn vị trên địa bàn Nghệ An tổ chức các chương trình từ thiện, trao xe lăn, xe điện, cây con, giống cho các hộ nghèo, người khuyết tật.

*Tại Nam Đàn, Hội Bảo trợ người tàn tật & trẻ mồ côi Việt Nam thay mặt cho các nhà tài trợ (Tổ chức Sứ mạng xe lăn nhân đạo, tổ chức Trả lại tuổi thơ và tổ chức Hỗ trợ nhân đạo trẻ em Việt Nam tại Mỹ) trao tặng 30 chiếc xe lăn, với tổng trị giá 75 triệu đồng cho 30 người khuyết tất trên địa bàn huyện.

Trao tặng 30 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Danh Thiết
Trao tặng 30 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Danh Thiết

Danh Thiết

*BCH Quân sự huyện Nam Đàn trao tặng cây, con giống cho hai hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Gia đình chị Bùi Thị Hải, xóm 10B, xã Nam Thanh, Nam Đàn thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất do tai nạn giao thông, 1 người con trai bị đuối nước; hiện chị đang nuôi 2 con nhỏ.

Nhằm giúp gia đình chị Hải phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, cán bộ, chiến sĩ BCH quân sự huyện trao tặng và trồng 100 cây mít giống Thái Lan và hỗ trợ phân bón, với tổng trị giá 5,5 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện và cán bộ BCH Quân sự Nam Đàn trồng cây giống cho gia đình chị Bùi Thị Hải, xóm 10B, xã Nam Thanh
Cán bộ Ban CHQS Nam Đàn trồng cây giống cho gia đình chị Bùi Thị Hải, xóm 10B, xã Nam Thanh. Ảnh: Thúy Tình

BCH quân sự huyện cũng trao 3 con lợn giống và thức ăn chăn nuôi, với trị giá 2,5 triệu đồng cho gia đình ông Đào Văn Tổng (xóm 6, xuân Hòa) - là gia đình hộ nghèo, đông con, trong đó có 1 con trai bị thiểu năng trí tuệ.

Thúy Tình

*Nhóm thiện nguyện “Vòng tay nhân ái” xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu trao xe đạp điện và sổ tiết kiệm cho em Nguyễn Thị Hà – Học sinh lớp 9B Trường THCS Diễn Lâm.

Nhóm thiện nguyện “Vòng tay nhân ái” Diễn Lâm trao xe đạp và sổ tiết kiệm cho em Hà. Ảnh: Mai Giang
Nhóm thiện nguyện “Vòng tay nhân ái” Diễn Lâm trao xe đạp và sổ tiết kiệm cho em Hà. Ảnh: Mai Giang

Em Nguyễn Thị Hà, mồ côi bố từ nhỏ. Một mình mẹ em vất vả nuôi 3 chị em ăn học. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Hà đã nỗ lực học tập, hàng năm đều là học sinh giỏi toàn diện; kỳ thi vừa qua, Hà đạt học sinh giỏi tỉnh môn Hóa.

Nhằm giúp đỡ Hà có điều kiện tiếp tục được đến trường, nhóm “Vòng tay nhân ái” Diễn Lâm đã trao tặng xe đạp điện, trị giá 13 triệu đồng và sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho em.

Được biết, 5 năm qua, nhóm thiện nguyện “Vòng tay nhân ái” Diễn Lâm đã phát triển lên hơn 200 thành viên trong toàn huyện và lập được các nhóm ở Đức, Lào, Nhật Bản, Đài Loan; đã  quyên góp được hơn 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho 80 hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.