Trao thưởng cho học sinh đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, Hội phụ huynh, cựu học sinh các trường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia; kịp thời động viên, khích lệ các em.

Ngày 8/7, tại Thanh Chương, trong buổi gặp mặt kỷ niệm ngày ra trường, Hội cựu học sinh trường THPT Thanh Chương 1 đã trao quà cho các em học sinh xuất sắc của trường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Hội cựu học sinh trường THPT Thanh Chương 1 trao quà cho các em học đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.
Hội cựu học sinh trường THPT Thanh Chương 1 trao quà cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh: Huy Thư

Được biết trong kỳ thi vừa qua, tính chung các khối thi, trường THPT Thanh Chương 1 có 35 em đạt 27 điểm trở lên, 16 em đạt 28 điểm trở lên. Thủ khoa cuả trường là em Lê Cảnh Đại học sinh lớp 12C, với điểm thi khối A 29,55. Em Nguyễn Hoàng Long Vũ, học lớp 12M , đạt điểm 10 môn Lịch sử.

Dịp này, Hội cựu học sinh trường THPT Thanh Chương 1, niên khóa 1994 – 1997, đã trao 12 suất quà tặng cho các em có thành tích cao nhất, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Những phần quà nhỏ thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của các cựu học sinh đối với phong trào học tập của nhà trường.

Chiều ngày 7/7, Hội phụ huynh lớp 12 T1, Trường THPT Đô Lương 1 đã tổ chức Lễ trao thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Kỳ thi vừa qua, lớp 12 T1 có 17/37 em đạt 27 điểm trở lên, trong đó có 14 em xét tuyển khối A, 3 em xét tuyển khối B. 35/37 em đạt từ 25 điểm trở lên, cả lớp có 4 điểm 10. Học sinh đạt điểm xét tuyển khối A cao nhất là em Nguyễn Văn Thái (29,75 điểm). Học sinh đạt điểm xét tuyển khối B cao nhất là em Nguyễn Cao Quyết (28,9 điểm).

Đại diện hội phụ huynh, lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp trao thưởng cho các em đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Huy Thư
Đại diện hội phụ huynh, lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp trao thưởng cho các em đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Huy Thư

Nhằm động viên tinh thần học tập của các em, Hội phụ huynh lớp 12 T1 đã long trọng tổ chức lễ trao thưởng cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Dịp này, Hội đã trao thưởng cho  2 em đạt số điểm trên 29 (mỗi em 4 triệu đồng), 4 em đạt trên 28 điểm (mỗi em 3 triệu đồng), 24 em đạt từ 26 - 28 điểm (mỗi em 2 triệu đồng) và 7 em đạt trên 22 điểm (mỗi em 1 triệu đồng).

Tổng trị giá phần thưởng 67 triệu đồng. Số tiền thưởng này do các phụ huynh trong lớp, các nhà hảo tâm tài trợ.

Thầy Nguyễn Công Sơn - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 T1 cho biết: Việc trao thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao của các chi hội phụ huynh là nét đẹp truyền thống, được tổ chức nhiều năm nay tại Trường THPT Đô Lương 1.

                                                 Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.