Trẻ em sẽ được ăn gà miễn phí tại 'Gà Thanh Chương' trong ngày Tết Thiếu nhi

(Baonghean) - Những bàn ăn tại nhà hàng Gà Thanh Chương nếu có trẻ em là người Nghệ An có học lực giỏi, độ tuổi từ 5-14 sẽ được chiêu đãi miễn phí đặc sản món “gà không lối thoát” tại nhà hàng này.

Xuất phát từ mong muốn dành trọn tình yêu thương, sự quan tâm trọn vẹn tới trẻ em Nghệ An nhân ngày Tết Thiếu nhi 1/6 năm nay, đặc biệt những trẻ em có thành tích học lực loại giỏi trở lên, hệ thống nhà hàng Gà Thanh Chương triển khai chương trình chiêu đãi miễn phí món đặc sản “gà không lối thoát” từ ngày 31/5/2019 – 2/6/2019.

Món ăn chế biến từ gà đặc trưng của nhà hàng. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.
Món ăn chế biến từ gà đặc trưng của nhà hàng. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.
 Anh Nguyễn Ngọc Toại, người gây dựng và phát triển hệ thống nhà hàng Gà Thanh Chương là một người con của quê hương Thanh Chương. Ngày bé, mỗi lần đạt kết quả học tập tốt, anh thường được bố mẹ tặng thưởng bằng một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, với những món ăn thịnh soạn; trong đó không thể thiếu món gà nấu xáo mùng - món ăn truyền thống lâu đời của quê hương anh.

“Gà không lối thoát” được chọn làm món chiêu đãi miễn phí bởi món ăn này vốn là món “tủ” được rất nhiều thực khách ưa chuộng tại nhà hàng Gà Thanh Chương. Món ăn vừa có xôi, vừa có gà phù hợp với khẩu vị người Nghệ An nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Nhiều món ăn hấp dẫn khác ở Nhà hàng Gà Thanh Chương. Ảnh: Nhà hàng cung cấp
Nhiều món ăn hấp dẫn khác ở Nhà hàng Gà Thanh Chương. Ảnh: Nhà hàng cung cấp
Nhà hàng Gà Thanh Chương thực hiện chương trình miễn phí món đặc sản “gà không lối thoát” nhằm khuyến khích và tạo động lực cho những em nhỏ chăm ngoan, học giỏi và nhắn nhủ tới thế hệ trẻ tương lai của xứ Nghệ rằng: “Chỉ khi bạn thật sự cố gắng thì mới có được kết quả tốt nhất và khi đã có được kết quả ấy bạn xứng đáng nhận được những phần thưởng có giá trị”.

Hệ thống nhà hàng Gà Thanh Chương gửi gắm thông điệp tới các bậc phụ huynh: “Hãy dành nhiều thời gian hơn cho trẻ, hãy yêu trẻ bằng tất cả trái tim mình!”.

Nhà hàng Gà Thanh Chương

Cơ sở 1: 40 Đinh Lễ, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh

Hotline: 0888 817 999

Cơ sở 2: Cuối đường Lê Mao kéo dài rẽ phải, phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

Hotline: 0962 466 466

Page: Nhà hàng Gà Thanh Chương 1 - 40 Đinh Lễ

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.