Trẻ em vùng cao Nghệ An trổ tài đi cà kheo đá bóng

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm mới 2020, được nghỉ lễ, trẻ em khắp các bản làng miền Tây xứ Nghệ đã tự tổ chức nhiều trò chơi dân gian truyền thống để cùng thi thố. Một trong những trò chơi hấp dẫn là đi cà kheo đá bóng.
1.	Bản Côi xã, Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Khú mú. Tình cờ tôi có dịp đi qua vào dịp đầu năm 2021, thấy trẻ em nơi đây tụm năm, tụm bảy trổ tài thi đi cà kheo đá bóng, đi cà kheo leo xuống dốc …Thấy là lạ nên tôi tò mò và theo dõi các em trổ tài. Trong ảnh là các em đang đi cà khoe đá bóng. Ảnh: Đình Tuân
Bản Côi, xã Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Khơ mú. Trẻ em nơi đây đa phần chưa được tiếp cận với nhũng trò chơi điện tử, hoặc những sản phẩm trò chơi như các bạn ở dưới xuôi, mỗi dịp lễ, tết các em lại tụm năm, tụm bảy trổ tài thi đi cà kheo đá bóng, đi cà kheo leo xuống dốc… Ảnh: Đình Tuân
1.	Quả thật đi cà khoe đã khó, nhưng đi cà kheo đá bóng thì còn khó hơn gấp vạn lần. Ấy thế mà, các em vẫn chạy, rẻ bóng, đánh đầu, và sút bóng rất bình thường. Ảnh: Đình Tuân
Đi cà kheo đã khó, nhưng đi cà kheo đá bóng thì còn khó hơn gấp vạn lần. Ấy thế mà, các em vẫn chuyền bóng, đánh đầu và sút bóng rất thuần thục. Ảnh: Đình Tuân
1.	Dù chỉ 5-7 tuổi nhưng những đứa trẻ nơi đi đã đi cà kheo rất thuần thục. Qua quan sát nhận thấy trò chơi này không chỉ giúp các em tăng cường vận động để rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các em vơi đi cái rét như cắt trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Đình Tuân
Dù chỉ 5-7 tuổi nhưng những đứa trẻ nơi đây đã đi cà kheo rất thuần thục. Trò chơi này không chỉ giúp các em được giải trí, tăng cường tính kết nối, vận động để rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các em vơi đi cái rét như cắt trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Đình Tuân
1.	Làm xiếc với cà kheo. Với các cô cậu bé này việc tạo nhiều tư thế khi đúng trên cà khoe là một điều rất giản đơn. Từ ngồi trên cà kheo, nhảy, đi một cà khoe…Ảnh: Đình Tuân
 Với các cô bé, cậu bé này việc tạo nhiều tư thế khi đứng trên cà kheo là một điều rất giản đơn. Từ ngồi trên cà kheo, nhảy, đi một cà kheo… các em đều thể hiện rất thành thạo. Ảnh: Đình Tuân
Điều đáng nói là khổng chỉ có các em nam mà các em nữ cũng chơi rất thuần thục. Ảnh: Đình Tuân
Điều đáng nói là không chỉ có các em nam mà các em nữ cũng chơi rất giỏi. Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ trổ tài đá bóng mà các em còn thi tài chạy lên dốc, xuống dốc…Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ trổ tài đá bóng mà các em còn thi tài chạy lên dốc, xuống dốc… Ảnh: Đình Tuân
1.	Với trẻ em miền núi ít có cơ hội và không gian để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như các bạn cùng trang lứa vùng đồng bằng hay thành phố. Nhưng với chúng trò chơi nàyđã khiến chúng rất thích thú và vui vẻ mỗi khi chơi. Ảnh: Đình Tuân
Trẻ em miền núi ít có cơ hội và không gian để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như các bạn cùng trang lứa vùng đồng bằng. Nhưng những trò chơi dân gian đã khiến chúng được hòa mình trong không gian núi rừng, được kết nối bởi những tiếng cười bất tận... Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.