Trên 100 hécta ngô ở Thanh Chương bị lùn cây, xoắn lá

(Baonghean.vn) - Theo thống kê và báo cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Thanh Chương, trên địa bàn huyện có hơn 100 ha ngô bị nhiễm bệnh lùn, xoắn lá.

Nhiều diện tích ngô bị quăn lá, không phát triển. Ảnh Hữu Thịnh
Nhiều diện tích ngô bị xoắn lá, không phát triển. Ảnh: Hữu Thịnh

Toàn huyện Thanh Chương đã gieo trồng được trên 3.200 ha ngô các loại. Hiện trà ngô sớm đang sinh trưởng và phát triển tốt, còn trà ngô muộn thì bị nhiễm bệnh lùn xoắn lá rất nhiều. Mặc dù đã được phòng trừ kịp thời nhưng bệnh lùn xoắn lá vẫn chưa giảm.

Hơn 3 sào ngô đông của gia đình ông Trình Đình Hoành ở xóm Đông Thượng xã Đồng Văn đều bị nhiễm bệnh lùn xoắn lá. Không chỉ riêng gia đình ông mà hầu như các hộ gia đình khác ở trong xóm đều bị nhiễm bệnh, cá biệt có nhiều hộ dân có nguy cơ mất trắng. Ông Hoành cho biết: "Chúng tôi đã phun thuốc phòng trừ nhiều lần nhưng đến nay bệnh vẫn không giảm, không biết nguyên nhân như thế nào...".

Tính đến thời điểm này, 20/100 ha ngô ở xã Đồng Văn bị nhiễm bệnh lùn xoắn lá, nằm rải rác ở các xóm trong đó bị nặng nhất là các xóm Thạch Sơn và Đông Thượng. Ông Nguyễn Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: "Chúng tôi đã lấy mẫu gửi đi Viện cây trồng Trung ương nhưng chưa có kết quả phản hồi. Hiện chúng tôi đang vận động nhân dân tăng cường công tác chăm sóc, tiêu hủy những cây bị bệnh, trỉa lại hoặc trồng dắm vào diện tích bị thiệt hại".

Cán bộ các địa phương cùng nông dân tăng cường kiểm soát bệnh lùn, xoắn lá trên cây ngô. Ảnh: Hữu Thịnh
Cán bộ các địa phương cùng nông dân tăng cường kiểm soát bệnh lùn, xoắn lá trên cây ngô. Ảnh: Hữu Thịnh

Theo thống kê và báo cáo của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Thanh Chương, trên địa bàn có hơn 100 ha ngô bị nhiễm bệnh lùn, xoán lá, chủ yếu tập trung ở trà muộn từ 3-7 lá, nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Như Quân - Trạm phó Trạm Bảo vệ thực vật huyện Thanh Chương nói: Trong điều kiện thời tiết âm u, độ ẩm cao, có mưa phùn là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát triển. Vì vậy, người dân cần phòng trừ bệnh nấm phổ rộng kịp thời bằng các loại thuốc đặc hiệu và tăng cường công tác chăm sóc bằng các loại chế phẩm siêu lân và phân qua lá,… để cây ngô sớm phục hồi.

Hữu Thịnh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...