Trên 1.000 ôtô Thái nhập vào Việt Nam trong một tuần

Theo Viễn Thông (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Có đến 1.378 chiếc ôtô Thái Lan đổ về Việt Nam trong tuần qua, chiếm đến 96% tổng lượng xe nhập khẩu.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan từ ngày 15 đến 21/6, 1.431 ôtô nguyên chiếc các loại được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, tổng trị giá gần 30 triệu USD. Như vậy, lượng xe nhập đã hồi phục gần 9 lần so với tuần liền trước. Cụ thể, tuần từ 8/6 đến 14/6, chỉ có 162 chiếc với tổng trị giá hơn 6,4 triệu USD làm tờ khai.

Trong tuần qua, ôtô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam có tới hơn 96% xe xuất xứ từ Thái Lan. Xe Thái áp đảo ở cả hai phân khúc xe con và xe tải.

nhập ô tô thái

Cụ thể, có 557 xe dưới 9 chỗ được làm đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam tuần qua, tương đương 10,6 triêu USD, chủ yếu nhập về qua các cảng ở TP HCM và Hải Phòng. Trong đó, xe Thái là 542 chiếc, chiếm 97%.

Cùng với đó, có đến 857 xe tải, trị giá 3,37 triệu USD được làm thủ tục nhập khẩu. Số ôtô tải này chiếm 59,9% xe nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tuần. Trong đó, xe xuất xứ Thái Lan là 836 chiếc (chiếm 97%). 

Xe tải tuần qua được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cảng Hải Phòng (538 chiếc), TP HCM (193 chiếc) và Hà Nội (126 chiếc). Tính từ đầu năm, tuần này là một trong các tuần có lượng xe tải đổ về ở mức cao.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhập khẩu 17 xe chuyên dụng trị giá gần 1,7 triệu USD, chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp.

Tổng cục Hải quan cho biết, Việt Nam cũng nhập khẩu 36,8 triệu USD linh kiện và phụ tùng ôtô các loại tuần qua. Bảy thị trường bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Indonesia và Hà Lan chiếm tỷ trọng 94% giá trị nhập khẩu.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.