Trên 50% số phòng đã được du khách đặt trước giờ khai hội du lịch Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Hiện các cơ sở lưu trú trên địa bàn TX. Cửa Lò đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng để phục vụ du khách về với phố biển trong ngày khai hội.
Thông tin từ ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, đến ngày 8/4 đã có trên 50% số phòng tại các cơ sở lưu trú đã có khách liên hệ đặt phòng nghỉ dưỡng. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Đây là tín hiệu rất khả quan khi phố biển Cửa Lò mở cửa trở lại du lịch sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 
Anh Nguyễn Trong Kỷ - Trưởng phòng Kinh doanh tại khách sạn Summer Cửa Lò cho biết: "Tính đến chiều 8/4, khách sạn đã có đến 90% phòng đã kín khách tại 2 cơ sở (500/575 phòng). Trong đó có 60% là khách nội tỉnh, 40% là khách từ các địa phương khác đổ về. Dự kiến trong tối 8/4 sẽ kín phòng...".
Theo thống kê, toàn TX. Cửa Lò hiện có trên 300 cơ sở lưu trú với tổng số trên 11.000 phòng, 22.000 giường. Được biết, năm 2022 TX. Cửa Lò đã xây dựng mới và mở rộng thêm nhiều cơ sở lưu trú khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.
Du khách làm thủ tục tại khách sạn trên địa bàn T.X Cửa Lò. Ảnh: Q.A
Du khách làm thủ tục tại khách sạn trên địa bàn TX. Cửa Lò. Ảnh: P.V

Theo khảo sát của P.V, hiện giá phòng tại những khách sạn cao cấp tại TX. Cửa Lò có giá dao động từ 1 - 2 triệu đồng/ngày đêm. Các khách sạn, nhà nghỉ tầm trung dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/ngày đêm. 

Để đảm báo hình ảnh du lịch Cửa Lò năm 2022 luôn An toàn - Thân thiện và mến khách trong lòng nhân dân và du khách. UBND TX. Cửa Lò ban hành Chỉ thị số 05 ngày 6/4/2022 yêu cầu  100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã phải niêm yết giá công khai các mặt hàng: ăn uống, giá phòng, và các dịch vụ kèm theo. Tuyệt đối không được lợi dụng lúc khách đông để nâng ép giá. Nếu cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ sở lưu trú đã hoàn thiện công tác chỉnh trang, nâng cấp, phục vụ du khách. Ảnh: Đức Anh
Các cơ sở lưu trú đã hoàn thiện công tác chỉnh trang, nâng cấp, phục vụ du khách. Ảnh: Đức Anh
Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng dịch, các cơ sở lưu trú đã áp dụng nhiều biện pháp như yêu cầu nhân viên, khách hàng tuân thủ khuyến cáo "5K"; khai báo y tế trên hệ thống phần mềm; có phương án cách ly y tế an toàn khi có trường hợp dương tính. Điều này được chính quyền TX. Cửa Lò giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc nhằm tạo sự an toàn cho du khách. 
Lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ được diễn ra từ ngày 8/4/2022 với chủ đề “Cửa Lò: An toàn - Thân thiện - Mến khách”, thị xã Cửa Lò đã đặt ra mục tiêu trong năm 2022 đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú, tập trung vào khách nội địa./.  

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.