Triển khai đợt vận động cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ 15/9 đến 15/11/2021

(Baonghean.vn) - Sáng 16/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tiếp tục tổ chức đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trưởng Tiểu Ban vận động và huy động xã hội, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thành viên BCĐ, Phó Chỉ huy trưởng Trung Tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đồng chủ trì.
Ảnh Thu Hương
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Chương trình tiếp tục phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong gần 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, các cơ sở đang tập trung cao độ "chống dịch như chống giặc". Cùng với lực lượng tuyến đầu các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân tập thể cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... với giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng. Đã có nhiều ý tưởng sáng tạo như: Siêu thị 0 đồng; ATM gạo; ATM ô xy... kịp thời chung tay, góp sức hỗ trợ nhân dân.

Tuy nhiên, hiện tình dịch vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều người còn gặp khó khăn do sống tại các khu cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội... cần được giúp đỡ. Trong khi nguồn lực của Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo; người yếu thế, mất việc làm; mua vắc-xin tiêm cho toàn dân để sớm đưa đất nước trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.

Ảnh Thu Hương
Nhóm Niềm tin (Faith Group) trao tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Thu Hương

Tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam -  Trưởng Tiểu Ban vận động và huy động xã hội Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc “thương người như thể thương thân” đóng góp cho công tác phòng, chống dịch.

Thời gian triển khai vận động đợt cao điểm vận động bắt đầu được tính từ ngày 15/9/2021 đến ngày 15/11/2021.

Dịp này, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chính thức ra mắt trang thông tin điện tử - hệ thống đóng góp trực tuyến tại địa chỉ truy cập: http://vandongxahoi.mattran.org.vn

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.