Kế hoạch khai trương 4 đường bay từ Vinh của hãng Bamboo Airways

(Baonghean.vn) - Sáng 19/2, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về kế hoạch tổ chức Lễ khai trương 4 đường bay từ Vinh của Hãng hàng không Tre Việt (Bamboo).
Đại diện Tập đoàn FLC trình bày kế hoạch tổ chức sự kiện khai trương đường bay từ Vinh của Hãng hàng không Bamboo. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đại diện Tập đoàn FLC trình bày kế hoạch tổ chức sự kiện khai trương đường bay từ Vinh của Hãng hàng không Bamboo. Ảnh: Đinh Nguyệt

Theo báo cáo của Hãng hàng không Bamboo Airways (thuộc Tập đoàn FLC), hiện hãng đang triển khai 10 đường bay nội địa. Từ ngày 23/2, hãng sẽ mở 3 đường bay mới là TP.HCM - Vinh, Hà Nội - Vinh, Vinh - Buôn Mê Thuột, với tần suất ít nhất 7 chuyến khứ hồi/tuần. Tiếp đó, đường bay Vinh - Đà Lạt cũng sẽ được vận hành từ ngày 27/2, với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần.

Việc mở thêm các đường bay này nằm trong kế hoạch khai thác 37- 40 đường bay trong nước và quốc tế của Bamboo Airways trong năm 2019.

Tại buổi làm việc, đại diện Hãng hàng không Bamboo Airways giới thiệu kế hoạch tổ chức Lễ khai trương 4 đường bay từ Vinh của hãng sẽ diễn ra vào ngày 23/2 tới.  

Sự kiện khai trương trùng với lịch Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, sẽ có sự tham dự của nhiều đại biểu cấp cao, bởi vậy, tại buổi làm việc các đại biểu các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng trao đổi phương án về địa điểm, thời gian tổ chức, các nghi thức diễn ra tại buổi lễ…; đồng thời triển khai các biện pháp phối hợp thực hiện kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện.
Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc khai trương 4 đường bay từ Vinh của Hãng hàng không Bamboo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đồng thời góp phần kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của địa phương.
Đây là sự kiện gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, bởi vậy, để đảm bảo công tác tổ chức chu đáo, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đề nghị Sở Giao thông Vận tải là đơn vị đầu mối tại địa phương cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hãng hàng không Bamboo trong công tác tổ chức: Tham mưu thống nhất lại danh sách khách mời, kiểm soát các thành phần trực tiếp tham gia các hoạt động biểu diễn tại chương trình, kiểm soát an ninh chặt chẽ bằng thẻ vào cổng, cổng từ; xem xét phương án đỗ xe hợp lý.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở,ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Hãng hàng không Bamboo để công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo sự kiện Lễ khai trương 4 đường bay từ Vinh diễn ra thành công. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở,ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Hãng hàng không Bamboo để công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo sự kiện Lễ khai trương 4 đường bay từ Vinh diễn ra thành công. Ảnh: Đinh Nguyệt

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phía Hãng hàng không Bamboo cung cấp kịch bản chi tiết của sự kiện để thống nhất với các sở, ngành liên quan tại địa phương…; đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, an toàn.

Đồng thời, đề nghị hãng khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục sân bay, cung cấp lịch trình bay cụ thể, kịp thời đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.