Triển khai Mô hình Trường học mới một cách chọn lọc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/7, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017.

Các đại biểu ở đầu cầu Nghệ An
Các đại biểu ở điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 được diễn ra trong thời điểm toàn ngành giáo dục đang tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29/NQ- TW.

Trong đó, ở bậc Tiểu học đang chú ý có thực hiện đổi mới trong đánh giá học sinh, triển khai chương trình trường học mới, triển khai Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục. Với bậc Trung học, ngoài đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra và đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thí điểm triển khai mô hình trường học mới ở bậc Trung học, triển khai thí điểm chương trình Tiếng Anh.

Đặc biệt, Bộ đã mạnh dạn đổi mới Kỳ thi tốt nghiệp và Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thành một Kỳ thi THPT Quốc gia với nhiều ưu điểm  nhằm giảm áp lực thi cử và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phát biểu tham luận của 8 địa phương, tập trung vào những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai việc thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông như triển khai “Trường học kết nối”, dạy học theo chương trình trường học mới, công tác phân luồng…

kkk
Tại hội nghị, ý kiến của Nghệ An tập trung vào việc đánh giá hiệu quả thông tư 30 và mô hình trường học mới (ảnh: học sinh trường THCS Thị trấn Cầu Giát học theo mô hình thí điểm trường học mới)

Kết luận hội nghị, Thứ trường Bùi Văn Ga đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành giáo dục trong thời gian qua. Về nhiệm vụ năm học tới, Thứ trưởng cho rằng, hiện các mô hình thí điểm hiện nay là phù hợp với mục tiêu đổi mới của giáo dục. Tuy nhiên, không nên triển khai đại trà mà cần phải chọn lọc, phù hợp với từng điều kiện của các địa phương. 

Ngoài ra, cần tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; quan tâm tới học sinh vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, hạn chế thấp nhấp tình trạng học sinh bỏ học.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.