Triển khai nhanh gói hỗ trợ an sinh xã hội thứ 2 cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid

(Baonghean.vn) - Sau khi Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg được ban hành, nhiều địa phương đã nhanh chóng rà soát các đối tượng nằm trong diện được thụ hưởng theo tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Sáng 14/7, diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động - người có công và xã hội; quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Tại điểm cầu chính đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

Các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ - TB & XH đồng chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga

Cả nước có 1,8 triệu lao động mất việc làm

6 tháng đầu năm 2021 tình hình đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực, toàn diện, sâu rộng mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, toàn ngành phải tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực công tác của ngành.

Sự bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 đã đẩy 1,8 triệu người lao động trên phạm vi cả nước vào tình trạng không có việc làm. Một số ngành như giao thông vận tải, hàng không, du lịch, khách sạn, giải trí, bán lẻ, văn hóa, thể thao bị ảnh hưởng nặng nề, mất đi đà phục hồi của năm 2020 và sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động qua đào tạo khoảng trên 65%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ khoảng 26%.

Nhiều lao động trong ngành may vẫn có được thu nhập tốt trong thời điểm dịch. Ảnh tư liệu của Xuân Hoàng
Nhiều lao động trong ngành may vẫn có được thu nhập tốt trong thời điểm dịch. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Cũng là địa phương chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong hơn 1 năm qua Nghệ An có hơn 33.000 lao động mất việc làm, 31.000 lao động phải nghỉ việc, hơn 13.000 người làm việc ở nước ngoài phải trở về và chưa có việc làm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong công tác phòng chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép”, tỉnh Nghệ An đã tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 và NQ 154 của Chính phủ, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, xây dựng các phương án tổ chức đón, bàn giao gần 900 lao động người Nghệ An gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ tỉnh Bắc Giang về địa phương đảm bảo an toàn, chặt chẽ; chỉ đạo Trung tâm DVVL tỉnh cung cấp thông tin, kết nối thị trường lao động để sau khi người lao động hoàn thành cách ly y tế chủ động liên hệ tìm kiếm việc làm.

Phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan có liên quan làm tốt công tác quản lý nhà nước về việc làm - ATLĐ. Hỗ trợ người lao động, tổ chức Hội chợ việc làm, Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ... Ước tính 6 tháng đầu năm 2021, giải quyết việc làm cho 17.325 người (đạt 45% kế hoạch; tăng 5% so với cùng kỳ năm trước).

Ngành lao động đã tham mưu UBND tỉnh đánh giá thực trạng và dự kiến mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tính đến năm 2030. Ảnh tư liệu.
Ngành lao động đã tham mưu UBND tỉnh đánh giá thực trạng và dự kiến mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp  trên địa bàn tính đến năm 2030. Ảnh tư liệu.

Ngành Lao động đã tham mưu UBND tỉnh đánh giá thực trạng và dự kiến mạng lưới cơ sở Giáo dục nghề nghiệp  trên địa bàn tính đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo đạt nhiều kết quả. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về xóa hộ nghèo người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho đối tượng người có công với cách mạng. Toàn tỉnh đã huy động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nghệ An đã tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; làm tốt công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn tỉnh có 11.615 lượt em được tặng quà với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Triển khai nhanh gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ

Ngay sau khi Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được ban hành nhiều địa phương đã nhanh chóng rà soát các đối tượng nằm trong diện được thụ hưởng theo tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Nhiều nơi đã tập trung chi trả ngay cho những đối tượng đang thực sự khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Các đối tượng yếu thế và lao động mất việc làm sẽ được ưu tiên hỗ trợ trong gói hỗ trợ an sinh xã hội lần này. Ảnh tư liệu: Thành Cường.
Các đối tượng yếu thế và lao động mất việc làm sẽ được ưu tiên hỗ trợ trong gói hỗ trợ an sinh xã hội lần này. Ảnh tư liệu: Thành Cường.

Sở LĐ- TB và XH đã dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện, đã lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã (phấn đấu sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất).

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và các nhóm đối tượng khác, Sở LĐ- TB và XH đã chủ động ban hành Công văn số 2197/SLĐTBXH- VP ngày 05/7/2021 gửi các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát số lượng, dự kiến kinh phí hỗ trợ.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch Covid-19 dự báo vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy, ngành Lao động - người có công và Xã hội tiếp tục tập trung phối hợp, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.  

Các địa phương doanh nghiệp cần dự đoán để ứng phó với việc đứt gãy chuỗi sản xuất. Các địa phương triển khai 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần của Nghị quyết 68/NQ-CP, bảo đảm kịp thời hiệu quả, đúng đối tượng. Ưu tiên chú trọng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Rà soát nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ, cung ứng lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phải lấy an toàn cho người dân, không để ai bị thiếu đói, đảm bảo ổn định cuộc sống đặc biệt là đối với người nghèo.

“Cần khẩn trương tập trung triển khai hỗ trợ các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ. Cần triển khai nhanh, với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tuyệt đối không để xảy ra trục lợi”, Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Đối với Khu công nghiệp chỉ khi nào thực sự an toàn thì mới sản xuất, thực hiện phương châm “3 tại chỗ” theo phương án giãn cách an toàn, an toàn trong cả khu sản xuất kinh doanh, lẫn khu dân cư”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.