Triển khai quyết liệt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“

(Baonghean.vn) - Ngày 21/9, Ban chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào giai đoạn 2000 - 2018.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành.
Ảnh: hanoimoi.com.vn
Toàn cảnh điểm cầu ở Hà Nội  Ảnh: hanoimoi.com.vn
Qua 18 năm thực hiện phong trào, toàn quốc đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt; 19.064.069/22.236.778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa được công nhận; 84.785/114.972 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là, nhận thức về mục đích, ý nghĩa xây dựng phong trào của một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa sâu sắc, chưa toàn diện, nhất là gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo một số địa phương chưa chặt chẽ, thường xuyên. Bình xét các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương còn dễ dãi, không thực hiện đúng văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương…

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành, các gia tộc… đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đồng thời, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào trong thời gian tới.

Phong trào xây dựng đoạn đường xanh - sạch - đẹp do Hội Phụ nữ huyện Yên Thành phát động. Trong ảnh: Con đường hoa ở xã Vĩnh Thành (Yên Thành)
Phong trào xây dựng đoạn đường xanh - sạch - đẹp do Hội Phụ nữ huyện Yên Thành phát động. Trong ảnh: Con đường hoa ở xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh tư liệu
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương cần xây dựng kế hoạch, kiểm tra thực hiện toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, bám sát thực tiễn, trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung phong trào, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong thực hiện phong trào, những cách làm hay, những vận dụng sáng tạo trong tuyên truyền, vận động; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định;

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ các phong trào, tạo mọi điều kiện cần thiết để người dân chủ động tự tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở… Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tại cấp huyện, dành nguồn lực và thời gian hơn nữa cho phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Kim Oanh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chủ trì tại điểm cầu Nghệ An, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Kim Oanh
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là nội dung rất quan trọng, nằm trong tư tưởng rất lớn của Trung ương là văn hóa là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị sau hội nghị này, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt để phong trào có sự chuyển biến mới, mạnh mẽ.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.