Triển lãm những sản phẩm phục vụ du lịch nổi tiếng các tỉnh Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Triển lãm diễn ra bên lề Hội thảo khoa học liên kết du lịch vùng Bắc - Nam trung bộ tại khách sạn Mường Thanh Sông Lam, TP.Vinh, ngày 20/2. Tại đây giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch đặc trưng vùng miền của các địa phương tham gia hội thảo.
Tại sảnh tầng 1 khách sạn Mường Thanh Sông Lam là gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống của 7 địa phương thuộc tỉnh Nghệ An; đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch của các địa phương: Nam Đàn, Cửa Lò, TP.Vinh, Diễn Châu, Con Cuông, Đô Lương và Yên Thành.
.
Không gian triển lãm tại tầng 1.
Tầng 2 là không gian triển lãm ảnh về cảnh đẹp quê hương, con người, về các danh lam thắng cảnh du lịch mê đắm lòng người của các tỉnh, thành Bắc- Nam Trung bộ tham gia Hội thảo thảo khoa học liên kết du lịch như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Nha Trang, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Lý Sơn…
.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan gian hàng của các địa phương tại tầng 1 khách sạn Mường Thanh Sông Lam.
Hội thảo khoa học liên kết du lịch vùng Bắc - Nam Trung bộ diễn ra tại hội trường tầng 3 khách sạn Mường Thanh Sông Lam, tại sảnh tầng 3 trưng bày gian hàng giới thiệu tiềm năng du lịch của các tỉnh Bắc - Nam Trung bộ và các công ty lữ hành du lịch trong cả nước. Tại đây cũng giới thiệu tiềm năng kinh doanh du lịch, đầu tư tài chính của các doanh nghiệp như ngân hàng BIDV, Tập đoàn TH. 
.
 Các đại biểu xem triển lãm ảnh và trao đổi thông tin tại gian triển lãm tầng 2.
.
Đoàn khách đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thích thú trước các sản phẩm mây tre đan của doanh nghiệp Đức Phong (TP.Vinh).
.
Anh Võ Mạnh Cường  (bên phải) đến từ Tây Hồ, Hà Nội mua 1 hộp tinh bột nghệ tại gian triển lãm các sản phẩm thủ công, làng nghề của TP.Vinh.
Gian hàng của huyện Con Cuông.
Gian hàng của huyện Con Cuông.
.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên chuyên trách ban chỉ đạo Tây Bắc và các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học liên kết du lịch Bắc - Nam Trung bộ tham quan gian hàng các địa phương của Nghệ An tại triển lãm.
.
Đại biểu tham quan gian triển lãm của tỉnh Nghệ An tại tầng 3.
Nụ cười của hướng dẫn viên tại gian hàng tỉnh Nghệ An.
Gian hàng tỉnh Nghệ An có đầy đủ các sản vật đặc trưng.
Đại biểu dự Hội nghị tìm hiểu thông tin du lịch tại gian triển lãm của tỉnh Thanh Hóa.
Đại biểu dự Hội nghị tìm hiểu thông tin tại gian triển lãm của tỉnh Hà Tĩnh...
... và tại quầy giới thiệu của Ngân hàng BIDV.
... và tại quầy giới thiệu của Ngân hàng BIDV.
Hoài Thu

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.