Triển vọng Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ngày càng rõ nét

Theo Thu Hoài (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Triển vọng về một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang ngày càng được củng cố khi các bên liên tiếp phát đi những tín hiệu tích cực.

Đặc biệt, truyền thông Triều Tiên ngày 10/4 lần đầu tiên đề cập đến cuộc gặp cấp cao lịch sử này giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, mọi thông tin về cuộc gặp đều do phía Hàn Quốc hay Mỹ cung cấp.

Triển vọng Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ngày càng rõ nét ảnh 1
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Truyền thông Triều Tiên ngày 10/4 đưa tin, tại cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua, Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã phân tích kết quả cuộc đối thoại sắp tới với Mỹ và diễn biến trong quan hệ liên Triều trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến vào ngày 27/04 tới.

Ông Kim Jong-un đã đưa ra một loạt những vấn đề chiến lược và chiến thuật cần được các đảng viên đảng Lao động Triều Tiên thảo luận và tán thành, như chính sách về các mối quan hệ quốc tế trong tương lai hay phương hướng hành động.

Đây là những bình luận đầu tiên của truyền thông Triều Tiên, cũng như của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Mỹ bởi từ trước tới nay, chính quyền Triều Tiên vẫn hầu như im lặng trước những thông tin này. Chính vì thế, điều này có thể xem là sự xác nhận của Triều Tiên đối với cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Ông cũng bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ giúp các bên đi tới một thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Nếu cách đây vài tháng, diễn biến tích cực này được coi là điều không tưởng bởi những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, không ngừng leo thang, thậm chí từng đẩy hai nước tới trước bờ vực một cuộc chiến tranh toàn diện.

Bầu không khí hiện tại đã hoàn toàn khác. Thay vì khẩu chiến và khiêu khích, đang có một loạt hoạt động ngoại giao tích cực, một loạt cuộc đàm phán cả chính thức và không thức nhằm chuẩn bị cho sự kiện lịch sử sắp tới.

Tờ Wall Street Journal của Mỹ số ra mới đây cho biết, Triều Tiên đã trực tiếp xác nhận với Mỹ rằng, nước này sẵn sàng đàm phán về phi hạt nhân hóa. Còn Tổng thống Donald Trump thì không giấu hy vọng về mối quan hệ mới với Triều Tiên sẽ rất khác với mối quan hệ mà hai bên đã duy trì trong suốt nhiều năm qua.

“Cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Tôi hy vọng, chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và như vậy chúng ta sẽ có một mối quan hệ rất khác so với mối quan hệ mà chúng ta có nhiều năm nay.

Đây là điều mà các đời tổng thống khác nên làm nhưng họ đã không làm và không thể làm được. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu được thực hiện cách đây 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Nhưng chúng ta đã có kế hoạch về một cuộc gặp với phía Triều Tiên và theo tôi, điều này là rất quan trọng đối với thế giới”, tờ Wall Street Journal nhận định.

Song có lẽ điều khiến cộng đồng thế giới, cũng như giới chuyên gia càng có hy vọng về các cuộc gặp cấp cao Hàn-Triều hay Mỹ-Triều sắp tới đó, chính là cơ chế đàm phán 6 bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ) đang được các bên tích cực thúc đẩy. Không chỉ tại Hàn Quốc, Triều Tiên hay Mỹ, các nỗ lực ngoại giao chủ động cũng đang được tiến hành tại Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.

Trong đó, một hoạt động ngoại giao đáng chú ý đang diễn ra đó là chuyến thăm Nga của một phái đoàn Triều Tiên do Bộ trưởng Ngoại giao nước này Ri Yong Ho dẫn đầu. Cùng với Trung Quốc, nước Nga thời gian qua đã cho thấy vai trò ngày càng lớn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Nước này đã đưa ra đề xuất về việc Mỹ và Hàn Quốc giảm các cuộc tập trận quân sự để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng các chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi. Dù đề xuất vẫn chưa được phía Mỹ chấp nhận, song rõ ràng, với bầu không khí hòa giải đang diễn ra hiện nay, thì đây hoàn toàn có thể sẽ là một trong những lựa chọn tối ưu được các bên đưa ra bàn thảo trong các cuộc đàm phán cấp cao sắp tới./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.