Triển vọng mua bán vũ khí Nga-Trung ngày càng tăng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

(Baonghean.vn) -Triển vọng bán vũ khí của Nga cho Trung Quốc không có dấu hiệu giảm bớt bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, sau khi Bắc Kinh và Moskva ký các hợp đồng vũ khí mới tại triển lãm hàng không lớn đang diễn ra tại Trung Quốc.
Mối quan hệ của Nga với Trung Quốc thân thiết hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty
Mối quan hệ của Nga với Trung Quốc thân thiết hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty
 Rosoboronexport, tập đoàn nhà nước xuất nhập khẩu vũ khí của Nga, cho biết tập đoàn này đã ký thêm ba hợp đồng vũ khí với Trung Quốc trong triển lãm hàng không Chu Hải, được tổ chức tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ ngày 6/11 đến 9/11.

Tổng giám đốc Alexander Mikheev nêu rõ: "Rosoboronexport hy vọng việc tham gia vào triển lãm lần này sẽ tạo thêm động lực cho xu hướng tích cực trong mối quan hệ Nga-Trung trong lĩnh vực hợp tác công nghệ quân sự". 

Hồi tháng 9 vừa qua, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Trung Quốc do mua máy bay tiêm kích và các hệ thống tên lửa từ Nga, vi phạm đạo luật trừng phạt đối với Nga do cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Bất chấp lệnh trừng phạt này, người phát ngôn của Rosoboronexport Vladimir Kryuchkov khẳng định, các thương vụ vũ khí Trung -Nga vẫn đang được thảo luận.

Theo ông Kryuchkov, quan hệ đối tác này cũng được mở rộng từ lĩnh vực mua sắm các vũ khí ban đầu cho tới nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Ông Kryuchkov nhấn mạnh: "Nếu biện pháp trừng phạt của Mỹ có bất kỳ ảnh hưởng nào tới sự hợp tác của chúng tôi với Trung Quốc, thì chỉ ảnh hưởng tới mặt tốt hơn. Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc thân thiết hơn bao giờ hết".

 Ông Kryuchkov bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự cải thiện của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ vũ khí được sản xuất trong nước, và không tin sự tiến bộ này có thể làm suy giảm nhu cầu của Bắc Kinh đối với các sản phẩm của Nga, như động cơ máy bay quân sự, vốn chiếm tỷ lệ lớn trong mặt hàng xuất khẩu của Nga vào Trung Quốc. 

Mỹ áp trừng phạt đối với quân đội Trung Quốc do mua máy bay chiến đấu Su-35 năm 2017 từ Nga. Ảnh: AP
Mỹ áp trừng phạt đối với quân đội Trung Quốc do mua máy bay chiến đấu Su-35 năm 2017 từ Nga. Ảnh: AP
 Trong khi đó, ông Viktor Kladov, đại diện phái đoàn của Nga tham dự triển lãm hàng không Chu Hải, thông báo, Nga sẽ hoàn tất việc chuyển giao máy bay tiêm kích Su-35 và hệ thống phòng không S-400 muộn nhất vào năm 2020.

Ngoài ra, Nga cũng có thể thành lập một trung tâm bảo dưỡng ở Trung Quốc cho các hệ thống tên lửa S-300 và S-400.

Ông Dmitry Shugaev, Giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga, cho biết: "Tôi rất hài lòng khi bất kỳ âm mưu nào của các nước thứ ba nhằm can thiệp vào mối quan hệ giữa hai nước chúng tôi đều không mang lại kết quả như mong muốn, và phía Trung Quốc xem những âm mưu này là một nhân tố của sự cạnh tranh không công bằng"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.