Triệt phá đường dây cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lợi dụng khách thường lui tới quán cà phê để xem bóng đá, Nguyễn Minh Hữu trú tại huyện Quỳnh Lưu đã lập tài khoản để lấy kèo cá độ bóng đá và tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ qua mạng Internet.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Hữu (SN 1981), trú khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, chủ một quán cà phê trên địa bàn.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Anh Quân
Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Anh Quân

Đường dây cá độ bóng đá của Nguyễn Minh Hữu đã hoạt động trong một thời gian khá dài. Đặc biệt vào thời điểm diễn ra các giải đấu bóng đá trong và ngoài nước, rất đông người đến quán cà phê của Hữu để theo dõi các trận bóng đá. Nguyễn Minh Hữu đã đứng ra tổ chức xem bóng đá và lôi kéo nhiều người trên địa bàn tham gia cá cược bóng đá, người ít nhất thì 1 triệu đồng, cao nhất từ 5 - 7 triệu đồng. 

Hữu sử dụng tài khoản “88hqlnq81” để đăng nhập vào website Cuocbanh88.net để lấy kèo cá độ.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc điều tra, xác minh các đối tượng trong đường dây này. Ngày 29/9, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy đã triển khai các tổ công tác đột kích quán cà phê của Nguyễn Minh Hữu, bắt 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hữu; Vũ Xuân Giang (SN 1984); Lê Xuân Hoàng (SN 1983); Hoàng Văn Việt (SN 1982) cùng trú thị trấn Cầu Giát và Nguyễn Phi Công (SN 1984), trú xóm 18, xã Quỳnh Lâm. Lực lượng công an đã thu giữ 1 điện thoại và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. 

Tang vật vụ án. Ảnh: Anh Quân
Tang vật vụ án. Ảnh: Anh Quân

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thông qua tài khoản mà Hữu Lập, các đối tượng sẽ tham gia cá độ trên mạng Internet. Trung bình mỗi ngày các đối tượng tham gia cá độ bóng đá khoảng 30 triệu đồng, riêng ngày thứ Bảy nhiều đối tượng tham gia hơn vì có giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Bước đầu, Công an huyện Quỳnh Lưu đã chứng minh số tiền các đối tượng tham gia cá độ bóng đá trong 2 ngày (28 - 29/9) là 106 triệu đồng.

Hiện nay, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).