Triệt xóa đường dây đánh bạc lớn nhất tại thị xã ven biển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bước đầu, cơ quan chức năng bắt giữ 11 đối tượng, số tiền đánh bạc hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 12/3, Công an TX Hoàng Mai cho biết đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án 1219B, đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, cá độ bóng đá bắt giữ 11 đối tượng.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, khoảng cuối tháng 12/2019, dịp trước Tết Nguyên đán, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai xuất hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn quy tụ hàng chục đối tượng tham gia. Các đối tượng thực hiện hành vi và giao dịch qua mạng tin nhắn điện thoại và mạng xã hội như messenger, viber, zalo.. Trước tình hình này, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án đấu tranh.  

Bằng việc sử dụng linh hoạt biện pháp nghiệp vụ, sự mưu trí, tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chuyên án, ròng rã hơn một tháng trời điều tra, làm rõ, thu thập chứng cứ tài liệu lật tẩy thủ đoạn của các đối tượng. Theo đó đối tượng cầm đầu điều hành đường dây là Lê Văn Nhân (SN 1988), trú phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai.

Đối tượng Lê Văn Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân
Đối tượng Lê Văn Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân

Từ cuối tháng 12/2019, nhận thấy số lượng người tham gia đánh bạc dịp cuối năm tăng cao, Lê Văn Nhân đã xin làm đại lý cấp 1 và đứng ra tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc trên địa bàn thị xã. Để thu hút và mở rộng mạng lưới của mình, Nhân đã chiêu mộ các “đệ tử” thân tín làm chân rết.

Từ đây quy mô hoạt động của Nhân ngày càng lớn hơn, trung bình mỗi ngày có hàng chục người tham gia đánh bạc dưới 2 hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá với lượng tiền giao dịch là từ 100 - 300 triệu đồng/ngày. Sau khi có kết quả lô đề, Nhân tính toán tiền thắng thua sau đó xóa sạch các tin nhắn mà các đại lý, con bạc gửi đến nhằm xóa dấu vết, tiêu hủy chứng cứ để đối phó với lực lượng công an.

Trên cơ sở những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định phá án, theo đó đồng loạt 9 tổ công tác bắt quả tang, bắt giữ 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Các đối tượng gồm Lê Văn Nhân (SN 1988, trú ở phường Mai Hùng); Nguyễn Viết Pháp (SN 1993), Nguyễn Khánh Linh (SN 1989), Đậu Thị Khanh (SN 1976) đều trú tại phường Quỳnh Thiện; Đậu Văn Tình (SN 1986), Đậu Thị Lam (SN 1975) đều trú tại phường Mai Hùng; Nguyễn Bá Nhân (SN 1982), trú phường Quỳnh Thiện; Trần Đình Tuy (SN 1986), trú xã Quỳnh Lập; Thái Nguyên Quang (SN 1955), trú xã Quỳnh Vinh; Nguyễn Cảnh Bộ (SN 1991), trú phường Quỳnh Xuân; Hồ Sỹ Quý (SN 1988) trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

Ban chuyên án cũng khẩn trương thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Nhân, cơ quan công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 két sắt, 2 quyển sổ ghi chép, phong tỏa 1 ổ cứng di động.

Trong số các đối tượng này: Nguyễn Cảnh Bộ và Nguyễn Khánh Linh là “chân rết” của Nhân, sau khi nhận thông tin từ các con bạc tham gia đánh bạc, Bộ và Linh chuyển cho Nhân để hưởng chênh lệch hoa hồng.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an tiến hành điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Bùi văn Hiên (SN 1985), phường Mai Hùng, Cao Xuân Hải (SN 1986), phường Quỳnh Xuân, đều thuộc TX Hoàng Mai). Bước đầu cơ quan công an chứng minh được tổng số tiền các đối tượng đánh bạc lên đến hơn 2,5 tỷ đồng. Hiện nay cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 11 đối tượng về hành vi đánh bạc, riêng đối tượng Hồ Sỹ Quý được tách ra xử lý trong vụ án khác.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.