Triều Tiên bất ngờ đe dọa Australia

Triều Tiên cảnh báo Australia rằng ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "hành động tự sát".

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) cảnh báo Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull “rước họa” khi cam kết ủng hộ Washington trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Bình Nhưỡng.

Tình hình Triều Tiên mới nhất, Mỹ, Australia, Triều Tiên dọa Australia
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: The Guardian

Theo báo Guardian, thông điệp trên được KCNA đưa ra sau khi Thủ tướng Turnbull nói với 3AW tuần trước rằng “nếu có một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ thì Hiệp ước Anzus sẽ được viện đến” và Australia sẽ tham gia hỗ trợ Mỹ. Ông Turnbull nói thêm, hình thức tham gia của Australia sẽ được quyết định khi tham vấn các đồng minh.

Dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên, KCNA tuyên bố việc Thủ tướng Turnbull thể hiện sự ủng hộ dành cho Washington cộng với việc Australia tham gia một số cuộc tập trận đang đẩy nước này vào chỗ trống cho “các biện pháp đáp trả của công lý” từ Triều Tiên.

“Đây là một hành động rước họa tự sát, vì nó minh chứng cho sự non kém chính trị, không ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại”, KCNA mô tả.

Tình hình Triều Tiên mới nhất, Mỹ, Australia, Triều Tiên dọa Australia
Ảnh: SBS

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng chĩa mũi dùi đe dọa vào Chính phủ Australia.

Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn “nhắc” Thủ tướng Turnbull rằng Australia đã phải trả giá đắt vì tham gia các cuộc chiến trước đây của Mỹ, nên tốt hơn là Chính phủ Australia hãy dành thời gian cùng sức lực để gìn giữ hòa bình cho chính mình, thay vì quên mất các bài học trong quá khứ và tham gia cùng Mỹ trong các động thái tiến tới chiến tranh hạt nhân.

Bài viết được KCNA đăng tải khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên Người Bảo vệ Ulchi từ 21 đến 31/8. Sự kiện này có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ, cùng một số lượng ít hơn quân nhân đến từ các quốc gia khác, trong đó có Anh và Australia.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.