Triều Tiên bị nghi mở rộng căn cứ có thể phóng tên lửa tới Mỹ

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hai căn cứ tên lửa tầm xa có dấu hiệu được Triều Tiên cải tạo và vận hành ngay cả sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Triều Tiên bị nghi mở rộng căn cứ có thể phóng tên lửa tới Mỹ ảnh 1

Vị trí căn cứ Yeongjeo-dong và Hoejung-ri. Ảnh: CNN.

"Các ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ tên lửa Yeongjeo-dong vẫn hoạt động. Hơn nữa, Triều Tiên năm ngoái đã mở rộng đáng kể một cơ sở gần đó, dường như là một căn cứ tên lửa khác", Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey, bang California, Mỹ cho biết dựa trên các ảnh vệ tinh mà CNN công bố hôm qua.

Viện Middlebury nói thêm rằng vẫn chưa rõ cơ sở gần đó, có tên Hoejung-ri, là một căn cứ riêng biệt hay phần mở rộng của Yeongjeo-dong, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng cơ sở ngầm vô cùng lớn này vẫn tiếp diễn tới tháng 8, hai tháng sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Singapore.

"Dù Kim Jong-un bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa, Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất và triển khai các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân", Jeffrey Lewis, nhà phân tích tại Viện Middlebury cho biết. Theo Lewis và đồng nghiệp David Schmerler, Hoejung-ri có thể là nơi tiếp nhận các tên lửa tầm xa mới nhất của Triều Tiên, bao gồm những mẫu gắn đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới căn cứ quân sự và lục địa Mỹ.

Việc đóng cửa các cơ sở thử nghiệm tên lửa khiến Triều Tiên khó phát triển những loại đầu đạn mới, nhưng động thái này hầu như không ảnh hưởng tới việc tiếp tục sản xuất và triển khai hàng loạt tên lửa hạt nhân hiện có, điều mà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố thực hiện hồi tháng 1.

"Bất cứ thỏa thuận phi hạt nhân hóa nào cũng đòi hỏi Triều Tiên phải cho phép các thanh sát viên quốc tế xác định các cơ sở không còn chứa vũ khí hạt nhân. Chính quyền Trump đã cam kết rằng việc được quyền tiếp cận các căn cứ quân sự Triều Tiên sẽ là một phần của bất cứ thỏa thuận nào", Viện Middlebury cho biết.

"Chúng tôi theo dõi Triều Tiên rất sát sao. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình ngoại giao và không bàn luận về những vấn đề tình báo", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Chris Logan trả lời câu hỏi về thông tin do Viện Middlebury đưa ra, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 4/12 cho biết, Triều Tiên tới nay vẫn "chưa đáp ứng các cam kết" đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 ở Singapore. "Tôi nghĩ đó là lý do Tổng thống Trump cho rằng một hội nghị thượng đỉnh khác có khả năng đạt hiệu quả", Bolton nói, tiết lộ thêm rằng Trump - Kim có thể gặp vào tháng 1 hoặc tháng 2.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần hoan nghênh việc Triều Tiên không thử tên lửa trong những tháng gần đây, nói rằng đó là dấu hiệu của sự tiến bộ trong quan hệ ngoại giao hai nước. Ông cũng cho biết, việc Kim Jong-un đề nghị tháo dỡ một số cơ sở thử nghiệm vũ khí thể hiện sự nghiêm túc của lãnh đạo Triều Tiên đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, trên thực tế, thỏa thuận "hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên" mà Washington và Bình Nhưỡng đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore khá mơ hồ và Triều Tiên chưa thực hiện bước tiến đáng kể nào. Nước này được cho là sẽ không dễ dàng từ bỏ chiến lược hạt nhân của mình vì lời hứa đem lại lợi ích kinh tế mà Mỹ đưa ra.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.