Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ thành 'khiên chắn đạn' cho Mỹ

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Triều Tiên cảnh báo rằng việc Hàn Quốc cho phép triển khai tên lửa tầm trung trên lãnh thổ có thể biến Seoul trở thành “khiên chắn đạn” cho Mỹ.
Một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh minh họa: KCNA
Một tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh minh họa: KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 14/8 đăng tải một bài xã luận cảnh báo Hàn Quốc rằng việc họ cho phép Mỹ đặt tên lửa tầm trung trên lãnh thổ sẽ được Bình Nhưỡng coi là “hành động liều lĩnh làm gia tăng căng thẳng” trong khu vực.

Hồi đầu tháng, Mỹ đã chính thức rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga và tuyên bố sẽ thử nghiệm tên lửa mới và đặt chúng khắp nơi trên thế giới, theo Yonhap.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng, Washington có kế hoạch đặt tên lửa ở châu Á và một số nơi khác để duy trì sự răn đe của Mỹ. Một số đồn đoán cho rằng Hàn Quốc có thể là một trong những nơi Mỹ hướng đến.

Trong bài xã luận, KCNA cảnh báo nếu xảy ra kịch bản Hàn Quốc đồng thuận với đề xuất của Mỹ, thì Seoul đang đi trên con đường “dẫn tới hủy diệt” và có thể biến họ trở thành “khiên chắn đạn”.

“Đó sẽ là hành động liều lĩnh khiến khu vực thêm căng thẳng, là hành động có thể kích hoạt cuộc Chiến tranh Lạnh mới”, bài xã luận viết.

Hàn Quốc hiện là nơi Mỹ đặt hệ thống Tên lửa Phòng thủ Tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nằm cách 300 km với Seoul nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Bình Nhưỡng. Hàn Quốc cho phép Mỹ đặt THAAD ở lãnh thổ nước này năm 2017 bất chấp phản đối từ Trung Quốc và Tiều Tiên.

“Hàn Quốc hãy hành động trước khi mọi thứ trở nên quá muộn và hãy nghĩ về hành động mù quáng sẽ dẫn tới điều gì”, KCNA cảnh báo.

Tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng đã có một bài xã luận tương tự và cảnh báo việc triển khai tên lửa tầm trung sẽ là “thách thức” cho những ai muốn hòa bình trong khu vực.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng họ chưa có bất cứ trao đổi nào với Mỹ về việc có đặt tên lửa tầm trung tại quốc gia này hay không.

 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.