Triều Tiên cảnh báo "mức độ răn đe mới" trước thềm tập trận Mỹ - Hàn
Cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc năm nay mang tính bước ngoặt khi được thiết kế để đối phó với binh sĩ Triều Tiên từng thực chiến tại Ukraine. Ngay trước thềm sự kiện, Bình Nhưỡng đã phát đi cảnh báo đáp trả gay gắt.

Ngày 14/8, Triều Tiên chính thức lên tiếng cảnh báo nước này có thể đáp trả bằng "một mức độ răn đe mới" đối với cuộc tập trận chung sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, dự kiến triển khai vào ngày 17/8 tới là hoạt động thường niên nhằm củng cố năng lực phòng thủ của liên minh Mỹ - Hàn trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của năm nay là kịch bản huấn luyện được thiết kế riêng để đối phó với quân nhân Triều Tiên từng có kinh nghiệm thực chiến tại chiến trường Nga - Ukraine.
Cụ thể, các nội dung thao diễn sẽ tập trung vào các hình thức chiến tranh hiện đại như: Sử dụng máy bay không người lái (drone), tấn công mạng và khả năng gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu
"Mỹ đã thông báo rằng cuộc tập trận sắp tới rất khác biệt so với những cuộc tập trận trong 5 năm qua và nhằm mục đích làm chủ khả năng chiến đấu dựa trên các khía cạnh mới của chiến tranh hiện đại". Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022, Bình Nhưỡng đã trở thành một đồng minh chiến lược quan trọng của Moskva. Theo các nhà phân tích, việc Triều Tiên cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đổi lại các lợi ích kinh tế và công nghệ quân sự đã trực tiếp làm thay đổi cục diện an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Mới tuần này, Kyiv cáo buộc Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất trong một cuộc tập kích khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Phía Ukraine trước đó cũng ước tính có tới 50.000 quân nhân Triều Tiên có thể được triển khai tới Nga, dù chưa đưa ra bằng chứng xác thực.
Cuộc tập trận mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" sẽ huy động sự tham gia của 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần trong tổng số 28.500 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại quốc gia Đông Á này. Dù đưa ra những lời cảnh báo đanh thép, giới quan sát nhận định tuyên bố lần này của Bình Nhưỡng vẫn giữ một độ kiềm chế nhất định.
Ông Hong Min (Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc) đánh giá rằng nội dung thông cáo không mang tính khiêu khích quá mức mà tỏ ra khá thực tế, cho thấy Bình Nhưỡng có thể vẫn muốn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Washington trong tương lai.
Ông Victor Cha (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - CSIS) đưa ra dự báo rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể sẽ tìm kiếm cơ hội gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là sau kỳ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Trong khi đó, Triều Tiên vẫn giữ vững lập trường hạt nhân "không thể đảo ngược" đồng thời tỏ thái độ bất mãn trước việc Nhật Bản gia tăng năng lực quốc phòng tại khu vực Thái Bình Dương gần đây.


