Triều Tiên cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc về hoạt động do thám

Diệp Khanh (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một trang tin tuyên truyền của Triều Tiên sáng nay đã cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc vì hành động do thám các mục tiêu quân sự của quốc gia này, đồng thời khẳng định sẵn sàng đáp trả mọi động thái khiêu khích.
Mỹ điều động cùng lúc 4 máy bay do thám các động thái của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Mỹ điều động cùng lúc 4 máy bay do thám các động thái của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Trang tin tuyên truyền Meari của Triều Tiên sáng nay khẳng định Mỹ và Hàn Quốc đã “giám sát liên tục” các cơ sở quân sự của nước này. Meari cũng giới thiệu chi tiết các loại máy bay chiến đấu của Mỹ và những hành động mà Triều Tiên gọi là “tăng cường các hoạt động quân sự nhằm chống lại Triều Tiên”.

Phía Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống dù các hành động chống lại Triều Tiên của Mỹ diễn ra theo chiều hướng nào. Meari nêu rõ: “Triều Tiên đang theo dõi chặt chẽ mọi âm mưu khiêu khích của các thế lực thù địch. Họ nên biết rằng sự kiên nhẫn của Triều Tiên là có giới hạn”.

Trang tin tuyên truyền Meari đặc biệt chỉ trích Hàn Quốc vì đã “hùa theo” Mỹ, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc kiềm chế nếu không muốn nhận “hậu quả khủng khiếp”.

Những ngày qua, Mỹ và Hàn Quốc được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi Triều Tiên đe dọa “gửi quà Giáng sinh” để phản đối việc các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư, Mỹ đã cử 4 máy bay do thám Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc cũng điều động máy bay không người lái tiên tiến đầu tiên của mình là Global Hawk tham gia nhiệm vụ này.

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa sẽ thực hiện những “biện pháp mới” nếu Mỹ không đưa ra đề xuất linh hoạt hơn cho các cuộc đàm phán về hạt nhân trước cuối năm nay. Giới phân tích lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành thử tên lửa đạn đạo tầm xa, chấm dứt các nỗ lực ngoại giao và đưa tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở lại trạng thái căng thẳng như năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Triều Tiên không nên có hành động khiêu khích vì Triều Tiên có thể “mất tất cả”. Tuy nhiên, Triều Tiên phản bác lại rằng nước này “không còn gì để mất”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.