Triều Tiên cáo buộc Mỹ công kích Bình Nhưỡng tại Olympic

Triều Tiên bất ngờ chỉ trích Chính phủ Mỹ, cáo buộc Washington đã sử dụng những người đào tẩu Triều Tiên để công kích hệ thống chính trị và xã hội nước này tại Olympic PyeongChang.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ công kích Bình Nhưỡng tại Olympic ảnh 1
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần cô Kim Yo-jong- em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ khai mạc Olympic. (Nguồn: Getty Images)

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/2, Triều Tiên bất ngờ chỉ trích Chính phủ Mỹ, cáo buộc Washington đã sử dụng những người đào tẩu Triều Tiên để công kích hệ thống chính trị và xã hội nước này tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải bài bình luận cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở nên "vô cùng bối rối bởi bầu không khí hòa giải giữa 2 miền Triều Tiên" được thể hiện tại kỳ Olympic.

Bài viết cáo buộc các hãng truyền thông Mỹ như CNN hay CBS đã đưa ra những đồn đoán không đúng lúc về khả năng các thành viên thuộc đoàn thể thao Triều Tiên sẽ đào tẩu sang Hàn Quốc trong kỳ Thế vận hội.

Trước đó hôm 9/2, ngày khai mạc Thế vận hội PyeongChang, CNN đưa tin "vẫn có khả năng một thành viên trong đoàn Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang đào tẩu, trong khi thế giới đang theo dõi Thế vận hội."

KCNA chỉ trích Chính phủ Mỹ "xấu xa" và phớt lờ "mong muốn mãnh liệt về cải thiện quan hệ liên Triều và thống nhất đất nước của người dân 2 miền Nam Bắc"./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.